
Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Lợi trao quà tặng của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người được thụ hưởng tại nhà - Ảnh: TTXVN
Thực hiện Nghị quyết 418/NQ-CP của Chính phủ về tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đến hết ngày 31-12-2025, theo báo cáo sơ bộ của 28/34 địa phương, đã có hơn 5,88 triệu người được nhận quà. Trong đó, trên 1,55 triệu là người có công với cách mạng, hơn 4,33 triệu là đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội.
Trong tổng số người nhận quà, khoảng 2,36 triệu người (40,26%) nhận qua chuyển khoản; hơn 3,5 triệu người (59,74%) nhận trực tiếp bằng tiền mặt.
Việc tặng quà được triển khai kịp thời, đồng loạt trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội XIV và Tết Nguyên đán, thể hiện sự tri ân, quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công và các đối tượng yếu thế. Nhiều địa phương, nhất là cấp cơ sở, đã nỗ lực làm việc ngày đêm để kịp trao quà đúng thời hạn.
Tuy vậy, quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn. Việc chi trả qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID còn hạn chế do dữ liệu về người có công, bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội chưa được tích hợp đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thời gian triển khai ngắn trong khi số lượng đối tượng lớn, nhiều trường hợp trùng lặp, khiến công tác rà soát, lập danh sách tạo áp lực cho cán bộ cơ sở.
Theo Nghị quyết 418/NQ-CP, đối tượng được tặng quà gồm người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; hưu trí xã hội, trong đó có cả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Mức quà tặng bằng tiền là 400.000 đồng/người.
Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2814/QĐ-TTg, bổ sung hơn 2.513,9 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương cho 34 tỉnh, thành phố để thực hiện tặng quà. Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm bảo đảm việc triển khai thống nhất, thuận lợi, đúng đối tượng và đúng quy định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận