20/10/2018 11:28 GMT+7

Hơn 400 sinh viên tham gia gala Sắc màu nhân ái

PHƯƠNG NAM
PHƯƠNG NAM

TTO - Các dãy ghế hội trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. HCM nhanh chóng được lấp đầy từ rất sớm, với hơn 400 bạn trẻ đến từ các trường CĐ, ĐH trên địa bàn TP. HCM trong đêm gia ga la Sắc màu nhân ái điễn ra đêm 19-10.

Gala Sắc màu nhân ái tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trong sinh viên và giúp sinh viên hiểu thêm về căn bệnh tan máu bẩm sinh. Chương trình cũng là cầu nối để bạn trẻ được giải đáp những thắc mắc của mình về hiến máu tình nguyện và các căn bệnh về máu.

Hơn 400 sinh viên tham gia gala Sắc màu nhân ái - Ảnh 1.

Bác sĩ Trần Thị Như Tố giải đáp thắc mắc của sinh viên - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Hơn 400 sinh viên tham gia gala Sắc màu nhân ái - Ảnh 2.

Người trẻ hỏi đáp về hiến máu - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Trong đêm gala, rất nhiều các câu hỏi được đặt cho các chuyên gia: Hiến máu có lợi hay có hại? Liệu có phương pháp nào nhằm hạn chế tối đa đời con bị mắc tan máu bẩm sinh khi cả bố và mẹ đều mang gen bệnh? Các đơn vị máu hiến đi liệu có đang đi đúng với thông điệp của nó hay chỉ phục vụ cho mục đích kinh doanh?...

Hơn 400 sinh viên tham gia gala Sắc màu nhân ái - Ảnh 3.

Bạn trẻ tìm hiểu về căn bệnh tan máu bẩm sinh -Ảnh: PHƯƠNG NAM

Bác sĩ Trần Thị Như Tố, giám đốc trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM cho biết: "Nhiều người vẫn còn rất băn khoăn khi đi hiến máu vì sợ có hại. Nhưng ngược lại, hiến máu mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể: tăng tạo máu mới, tăng sức đề kháng; tạo tâm lý vui vẻ, phấn chấn vì giúp được cộng đồng; giảm nguy cơ ứ động sắt, giảm nguy cơ bệnh tim mạch và còn có thể giảm cân nếu có chế độ ăn uống hợp lý sau hiến máu".

Hơn 400 sinh viên tham gia gala Sắc màu nhân ái - Ảnh 4.

Trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong phong trào hiến máu tình nguyện - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Giải đáp về việc tại sao bệnh nhân cần máu phải mua các đơn vị máu với giá rất cao, liệu các đơn vị máu hiến đi có đi đúng với thông điệp, bà Tố cho biết, các đơn vị máu cho đi phải qua rất nhiều khâu xử lý: tiếp nhận, bảo quản, sàng lọc, phân phối và lưu trữ.

Không phải đơn vị máu nào hiến đi cũng được đưa vào sử dụng liền, chi phí để xử lý các đơn vị máu này cũng khá cao nên việc bệnh nhân phải trả phí ở mức tiền đó là hoàn toàn hợp lý

bà Như chia sẻ.

"Hiện nay, ở Việt Nam có đến 12 triệu người bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Thế nhưng theo thống kê của chúng tôi, 80% trong số hơn 400 phiếu tham dự hầu hết chưa biết về căn bệnh tan máu bẩm sinh.

Khái niệm về căn bệnh này còn rất mới. Sau chương trình, mong rằng các bạn trẻ sẽ hiểu hơn về nó và tích cực, sôi nổi hơn trong phong trào hiến máu cứu người", anh Hùynh Văn Hiếu, chủ nhiệm CLB Hành trình đỏ cho biết.

Hơn 400 sinh viên tham gia gala Sắc màu nhân ái - Ảnh 6.

Hội trường khuấy động vì sự xuất hiện của Hoàng Yến Chibi và Bùi Công Nam -Ảnh: PHƯƠNG NAM

Bạn Tường Vy (sinh viên năm 2 ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. HCM) cho hay: "Trước khi tham gia đêm gala này, mình hoàn toàn không biết đến căn bệnh tan máu bẩm sinh. Nhưng khi chương trình kết thúc, mình tự tin có thể gửi kiến thức về căn bệnh này và thông điệp giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại với thật nhiều bạn trẻ nữa".

Hơn 400 sinh viên tham gia gala Sắc màu nhân ái - Ảnh 7.

Ca sĩ Hoàng Yến Chibi trong đêm gala với ca khúc Sống như những đóa hoa - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Hơn 400 sinh viên tham gia gala Sắc màu nhân ái - Ảnh 8.

Các bạn sinh viên hào hứng với màn hoạt náo mở đầu - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Đây là đêm gala đầu tiên trong chuỗi hoạt động suốt của CLB Hành trình đỏ. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi CLB Hành trình đỏ cùng trung tâm hiến mâu nhân đạo TP. HCM và đội CTXH trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Khởi động "Sắc màu hành trình đỏ" năm 2018 Khởi động 'Sắc màu hành trình đỏ' năm 2018

TTO - Sáng 27-5 tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội), ngày hội hiến máu "Sắc màu hành trình đỏ" khởi động, dự kiến tiếp nhận khoảng 500 đơn vị máu.

PHƯƠNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên