
Đông đảo người dân xã Bà Điểm đến Trường THCS Đỗ Văn Dậy xếp hàng khám sức khỏe miễn phí, do đoàn y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn trực tiếp thăm khám - Ảnh: XUÂN MAI
Sáng 1-9, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến ngày 30-8, thành phố đã ghi nhận 3.716.955 người được khám (đạt 29,1% dân số), trong đó đã có 3.515.514 người được lập hồ sơ sức khỏe điện tử.
Thành phố cũng đã khám sức khỏe cho 530.785 người lao động (đạt 8,2%) và 533.856 trẻ mầm non, học sinh (đạt 20,5%).
Tiến độ giữa các địa phương tiếp tục có chuyển biến. Đến ngày 30-8, đã có 74/168 phường, xã, đặc khu đạt từ 30% trở lên (tương đương khoảng 44% số địa phương toàn thành phố), 44 địa phương đạt trên 40% và 22 địa phương đạt trên 50% dân số.
Dẫn đầu toàn thành phố là xã Thạnh An với 96,3%, tiếp theo là phường Phước Thắng 92,7%. Các địa phương có tỉ lệ cao tiếp theo gồm xã An Nhơn Tây 75,2%, xã An Thới Đông 65,9%, xã Bà Điểm 65,2%, đặc khu Côn Đảo 63,4%, xã Long Hải 60,8%, xã Bình Giã 60,7% và xã Long Sơn 60,1%.
Đáng chú ý, số lượt khám mới trong tuần tiếp tục tăng tại nhiều địa bàn. Xã Nhà Bè dẫn đầu thành phố với 10.328 lượt, tiếp theo là xã Tân Vĩnh Lộc 9.617 lượt; phường Thông Tây Hội 8.056 lượt; phường Phú Định 6.877 lượt và phường Đông Hưng Thuận 6.350 lượt.
Với kết quả này, Sở Y tế cho rằng dư địa tăng tốc vẫn còn rất lớn khi các địa phương chủ động rà soát, vận động và tổ chức khám phù hợp với đặc điểm dân cư.
Bên cạnh những địa phương đạt tỉ lệ cao, tiến độ giữa các địa bàn vẫn còn chênh lệch.
Những địa phương có tỉ lệ người dân được khám sức khỏe còn thấp là: xã Thường Tân đạt 12,9%, phường Nhiêu Lộc 13,6%, phường Vĩnh Tân 13,8%, phường Bến Thành 14,6%; phường Vĩnh Hội 15,7%, xã Cần Giờ 16,2%, phường Đông Hưng Thuận 16,3%....
Sở Y tế đề nghị các địa phương không chỉ duy trì mà cần tiếp tục tăng tốc, nhất là những địa bàn đông dân và nơi có tỉ lệ người dân được khám còn thấp.
Cần rà soát cụ thể những người chưa được khám để có giải pháp tiếp cận phù hợp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho người lao động, trẻ mầm non, học sinh và sinh viên.
Cùng với việc nâng cao số người được khám, Sở Y tế đề nghị các đơn vị phải bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, đúng đối tượng và kịp thời vào hồ sơ sức khỏe điện tử.
Mục tiêu của chương trình không chỉ là tăng số lượt khám, quan trọng hơn là từng bước hình thành dữ liệu sức khỏe của từng người dân, phục vụ quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe liên tục, lâu dài.
Tính đến nay chương trình khám sức khỏe toàn dân miễn phí tại TP.HCM đã bước qua 100 ngày (khởi động vào ngày 25-5-2026).
Vào ngày 16-7, TP.HCM chính thức phát động đợt cao điểm 150 ngày đêm đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026, với tinh thần "tăng tốc từng ngày - bứt phá từng tuần - về đích trước hạn".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận