10/01/2016 10:25 GMT+7

Hơn 3.000 chiến sĩ háo hức ra quân ​Xuân tình nguyện

PHAN DƯƠNG
PHAN DƯƠNG

TTO - Sáng 10-1, hơn 3.000 sinh viên đại diện khoảng 31.000 chiến sĩ Xuân tình nguyện đã dự lễ xuất quân chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 8 năm 2016 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Các chiến sĩ trong lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện 2016 tại Nhà văn hóa Thanh niên, Q.,1 TP.HCM - Ảnh: Quang Định
Các chiến sĩ trong lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện 2016 tại Nhà văn hóa Thanh niên, Q.,1 TP.HCM - Ảnh: Quang Định

Chiến dịch do Hội sinh viên TP.HCM tổ chức diễn ra từ ngày 10-1 (1-12 âm lịch) đến 6-2 (28-12 âm lịch) với địa bàn hoạt động tập trung tại 5 huyện ngoại thành; các địa bàn tại biên giới, hải đảo; các bệnh viện, mái ấm, nhà mở, các trường chuyên biệt, cơ sở xã hội trên địa bàn TP.HCM; các ký túc xá, khu lưu trú công nhân; các nhà ga, bến xe, chợ, khu lao động.

Ngoài ra nhiều hoạt động còn lan tỏa đến các tỉnh lân cận như Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương…

Hoạt động nhằm chăm lo cho trẻ em mồ côi, tật nguyền, gia đình khó khăn, người già neo đơn tại các mái ấm, nhà mở, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP, các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biên giới, hải đảo đặc biệt là sinh viên nghèo không có điều kiện về quê ăn tết, có được một mùa xuân đầm ấm, hạnh phúc. 

Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 8 có năm chương trình trọng điểm theo chủ đề: “Tết bạn bè”, “Xuân sẻ chia”, “Xuân chiến sĩ”, “Tết trẻ thơ”, “Xuân hội nhập”.

Riêng hoạt động cấp thành sẽ có các hoạt động “Ngìn bánh chưng xanh” tổ chức gói 1.000 bánh chưng, bánh tét tặng cơ sở xã hội; “Quà tết SV” tổ chức cho học sinh sinh viên làm các món quà như bánh mứt, hoa mai vải, hoa kiểng… gửi tặng người nghèo trong dịp tết; “Nụ cười đón xuân” tổ chức chụp 1.000 ảnh miễn phí cho các gia đình lao động nghèo tại các khu chợ, khu lao động; “Quà xuân cho em” cho các bệnh nhi, trẻ em lang thang cơ nhỡ; “Hoạt động ngày cuối năm” tặng lao những cô bác lao động tại các bến xe, nhà ga…

“Xuân tình nguyện 2016 hứa hẹn rất nhiều niềm vui, cơ hội nhưng cũng tràn đầy những khó khăn, thử thách, bản thân tôi cũng như bạn bè đã sẵn sàng bước vào mùa xuân ấy với trái tim nhiệt huyết, tuổi trẻ năng động, sáng tạo. Hi vọng những ngày tháng cuối năm chúng tôi sẽ đem được nhiều niềm vui cho những hoàn cảnh khó khăn” - Trần Anh Thư (SV năm 2, ĐH Luật TP.HCM), thủ lĩnh sinh viên toàn thành lần thứ 3 năm 2015, chia sẻ.

Ngay sau lễ xuất quân, các chiến sĩ đã cùng bắt tay ngay vào các hoạt động đầu tiên. Ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, hơn 1.000 chiến sĩ đã đăng ký, tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo.

Nhóm khác thì tổ chức gói hơn 500 bánh chưng xanh, tổ chức làm thiệp chúc tết gửi chiến sĩ biên giới, hải đảo. Nhiều trường đã đến thăm, tặng quà tại các mái ấm, bệnh viện; một nhóm chiến sĩ thăm ba má phong trào…

Phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân, bà Trần Kim Yến - thành ủy viên, phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy - cho rằng chiến dịch xuân tình nguyện là hoạt động rất ý nghĩa trong những ngày đầu năm 2016 của tuổi trẻ thành phố nhằm chăm lo những mảnh đời bất hạnh, nghèo khó trên địa bàn thành phố với rất nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể.

Mỗi chiến sĩ luôn mang trong mình niềm tự hào đồng thời cũng là vinh dự và ý thức trách nhiệm trong từng hoạt động, chương trình trong chiến dịch, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ban chỉ huy chiến dịch nhận cờ lệnh xuất quân chiến dịch - Ảnh: Quang Định
Ban chỉ huy chiến dịch nhận cờ lệnh xuất quân chiến dịch - Ảnh: Quang Định
Tinh thần sẵn sàng của các chiến sĩ Xuân tình nguyện sau lễ ra quân - Ảnh: Quang Định
Tinh thần sẵn sàng của các chiến sĩ Xuân tình nguyện sau lễ ra quân - Ảnh: Quang Định
Hai bạn Darya và Victoria (Belarus) theo học ngành Việt Nam học tại Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) cùng gói bánh chưng cùng các tình nguyện viên sau lễ quân  - Ảnh: Quang Định
Hai bạn Darya và Victoria (Belarus) theo học ngành Việt Nam học tại Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) cùng gói bánh chưng cùng các tình nguyện viên sau lễ quân - Ảnh: Quang Định
Các chiến sĩ Xuân tình nguyện cùng nhau gói bánh chưng sau lễ ra quân - Ảnh: Quang Định
Các chiến sĩ Xuân tình nguyện cùng nhau gói bánh chưng sau lễ ra quân - Ảnh: Quang Định
Một bạn nữ sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia hiến máu sau lễ ra quân chiến dịch - Ảnh: Quang Định
Một bạn nữ sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia hiến máu sau lễ ra quân chiến dịch - Ảnh: Quang Định
Các chiến sĩ Xuân tình nguyện giao lưu nhảy sạp cùng nhau sau lễ ra quân - Ảnh: Quang Định
Các chiến sĩ Xuân tình nguyện giao lưu nhảy sạp - Ảnh: Quang Định
PHAN DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên