21/11/2014 18:29 GMT+7

Cây xăng trả 70 triệu tiền lương cho anh Tuân

H.MI
H.MI

TTO - Đại diện cây xăng còn đề nghị chi tiền bồi thường tổn thất tinh thần, sức khỏe để khắc phục hậu quả nhưng gia đình anh Tuân không chịu.

 

Theo Trần Văn Tuân, những vết sẹo trên thân thể là do người quản lý cây xăng đánh đập trong nhiều năm - Ảnh: Hà Mi

Liên quan đến vụ “Làm thuê cho cây xăng, bị hành hạ đến tiều tụy", ngày 21-11 anh Trần Văn Tuân (người tố quản lý cây xăng Đặng Văn Bích ở xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) xác nhận đại diện cây xăng đã trả thêm 69,8 triệu đồng tiền lương.

Theo anh Tuân, sau 3 năm 8 tháng làm việc ở cây xăng anh chỉ nhận được 32 triệu tiền lương.

“Sau khi báo Tuổi Trẻ lên tiếng thì họ cử người gửi thêm tiền lương họ đã “giam" của tôi bao nhiêu năm qua” - anh Tuân nói.

Người nhà anh Tuân còn cho hay, đại diện cây xăng đã đề nghị chi tiền bồi thường tổn thất tinh thần, sức khỏe để khắc phục hậu quả cho anh Tuân nhưng gia đình không chịu vì “cơ quan điều tra đang làm rõ vụ đánh đập”.

Công an huyện Thống Nhất khẳng định vụ việc vẫn đang được phối hợp với Viện KSND cùng cấp tiếp tục thu thập, chứng cứ để làm rõ việc anh Tuân tố quản lý cây xăng trên đánh đập trong nhiều năm để xử lý theo pháp luật.

H.MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên