11/12/2019 09:14 GMT+7

Hơn 250 xe đi ‘bão’ lạng lách, nẹt pô… bị tạm giữ, trụ sở công an chật kín xe vi phạm

A LỘC - MINH HÒA
A LỘC - MINH HÒA

TTO - Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ hơn 250 xe máy, xe hơi, xe tải, ba gác vi phạm giao thông khi đi 'bão' mừng chiến thắng của tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Hơn 250 phương tiện đi "bão" vi phạm giao thông bị tạm giữ - Video: A LỘC

Ngày 11-12, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay đang tạm giữ hơn 250 xe gây mất an toàn giao thông khi "đi bão" mừng U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30.

Cụ thể, sau chiến thắng lịch sử của tuyển U22 Việt Nam trước U22 Indonesia tại trận chung kết bóng đá nam với tỉ số 3-0 vào tối 10-12, hàng ngàn người dân TP Biên Hòa và các huyện lân cận đổ ra các tuyến đường lớn Nguyễn Ái Quốc, Phạm Văn Thuận, Đồng Khởi, Võ Thị Sáu… để ăn mừng.

Hơn 250 xe đi ‘bão’ lạng lách, nẹt pô… bị tạm giữ, trụ sở công an chật kín xe vi phạm - Ảnh 2.

Hàng trăm xe máy "đi bão" mừng chiến thắng của U22 Việt Nam vi phạm giao thông bị bắt giữ - Ảnh: A LỘC

Tuy nhiên, một số người đã nẹt pô, lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường… gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Công an TP Biên Hòa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai bố trí lực lượng kịp thời ngăn chặn, tạm giữ hơn 250 xe. Trong đó, có 6 xe hơi và xe tải, 4 xe ba gác, còn lại là xe máy. Toàn bộ xe vi phạm đã được đưa về trụ sở Công an TP Biên Hòa để lập hồ sơ xử lý.

Hơn 250 xe đi ‘bão’ lạng lách, nẹt pô… bị tạm giữ, trụ sở công an chật kín xe vi phạm - Ảnh 3.

Hơn 250 xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô… vi phạm giao thông bị tạm giữ - Ảnh: A LỘC

Trước đó, tối 7 và rạng sáng 8-12, sau trận U22 Việt Nam thắng U22 Campuchia ở trận bán kết SEA Games 30, hàng ngàn người dân Đồng Nai cũng kéo xuống đường ăn mừng.

Tuy nhiên, lực lượng công an cũng đã ngăn chặn, bắt giữ hơn 200 xe máy các loại gây mất trật tự an ninh trên một số tuyến đường lớn.

Hơn 250 xe đi ‘bão’ lạng lách, nẹt pô… bị tạm giữ, trụ sở công an chật kín xe vi phạm - Ảnh 4.

Phương tiện vi phạm được đưa về trụ sở Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) để lập hồ sơ xử lý - Ảnh: A LỘC

Hơn 250 xe đi ‘bão’ lạng lách, nẹt pô… bị tạm giữ, trụ sở công an chật kín xe vi phạm - Ảnh 5.

Nhiều ôtô, ba gác, xe tải cũng bị bắt giữ - Ảnh: A LỘC

Hơn 250 xe đi ‘bão’ lạng lách, nẹt pô… bị tạm giữ, trụ sở công an chật kín xe vi phạm - Ảnh 6.

Trụ sở Công an TP Biên Hòa chật kín xe vi phạm - Ảnh: A LỘC

Thông tin từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM sau trận đấu, lực lượng CSGT đã phối hợp lực lượng CSCĐ, CSTT tuần tra phát hiện và lập biên bản xử lý 89 trường hợp vi phạm, tạm giữ 56 phương tiện (trong đó có 1 ôtô), xử lý một xe tải chở quá số người quy định.

Đa số các lỗi vi phạm bị CSGT xử phạt là không đội mũ bảo hiểm, chạy thành đoàn, chở quá số người quy định, nồng độ cồn vượt quá quy định, nẹt pô, rú ga…

Theo ghi nhận, tối 10-12 và rạng sáng 11-12, tại nhiều tuyến đường, lực lượng cảnh sát đã nhắc nhở, yêu cầu những người dừng, đỗ xe dưới lòng đường cổ vũ trận đấu gây cản trở giao thông phải nhanh chóng di chuyển, không tụ tập gây mất an toàn, bố trí ôtô phát loa tuyên truyền, trinh sát ghi hình những người manh động, quá khích làm cơ sở xử lý.

A LỘC - MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên