08/07/2011 14:00 GMT+7

Hơn 20ha rừng đặc dụng Hải Vân bị thiêu rụi

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Lúc 5g00 sáng 8-7, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã dập tắt vụ cháy rừng xảy ra tại rừng đặc dụng Hải Vân.

Theo ông Huỳnh Vạn Thắng - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Đà Nẵng, vụ cháy xảy ra tại tiểu khu 4 A rừng đặc dụng nam Hải Vân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã thiêu rụi 20ha rừng.

Cháy hàng chục hecta rừng đặc dụng Hải Vân

TP Đà Nẵng đã huy động một lực lượng khổng lồ với gần 500 người gồm cảnh sát PCCC, quân đội, kiểm lâm… ba xe chữa cháy chuyên dụng tham gia dập đám cháy. Suốt từ 12g30 ngày 7 đến 5g00 sáng 8-7 cơ quan chức năng mới dập được vụ cháy rừng. Theo ông Thắng, phải đến đêm tối lực lượng chữa cháy mới dập lửa hiệu quả vì ban ngày nắng hanh, gió biển mạnh lửa cháy dữ dội khiến lực lượng rất khó khăn để tiếp cận.

Dù đã dập được vụ cháy nhưng hiện vẫn duy trì hơn 400 người thường trực tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân bởi than vẫn còn âm ỉ, dễ xảy ra cháy rừng tiếp. Ông Thắng cho rằng nguyên nhân có thể do người dân vào rừng đã vô tình làm lửa. TP Đà Nẵng ngay lập tức có quy định cấm người dân vào khu rừng đặc dụng Nam Hải Vân.

Trước đó, khoảng 12g30 ngày 7-7, tại khu vực rừng ở đỉnh đèo Hải Vân đã xảy ra vụ cháy rừng rất lớn. Đám cháy xuất phát từ khu vực rừng sản xuất mũi Cửa Kém (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) gần miệng hầm số 2, 3 (đường sắt Hải Vân).

Do thời tiết hanh khô, lại gặp gió biển thổi mạnh khiến đám cháy lan sang khu rừng phòng hộ bắc Hải Vân (Thừa Thiên - Huế). Vụ cháy thiêu rụi hơn 2ha rừng phòng hộ của tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau đó lan sang và cháy khoảng 20ha rừng đặc dụng của Đà Nẵng (Tuổi Trẻ đã phản ánh).

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên