31/12/2015 14:42 GMT+7

Hơn 200 người diễn tập ứng cứu tràn dầu trên sông Đồng Nai

A LỘC
A LỘC

TTO - Sáng 31-12, Sở Tài nguyên - môi trường Đồng Nai phối hợp Công ty cổ phần dịch vụ vẩn tải biển Hải Vân và các đơn vị liên quan diễn tập ứng cứu sự cố tràn dầu trên cầu cảng K4 (cảng Đồng Nai).

Buổi diễn tập có sự theo dõi của nhiều lãnh đạo, các cơ quan ban ngành tỉnh Đồng Nai - Ảnh: A Lộc

Buổi diễn tập với sự tham gia của hơn 200 người thuộc lực lượng cảnh sát PCCC, Sở GTVT, Phòng PC67, Sở Y tế…

Đúng 8g50, ông Võ Văn Chánh - trưởng Ban chỉ đạo ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Đồng Nai - phát súng lệnh bắt đầu buổi diễn tập. Ba tình huống chính của buổi diễn tập là xử lý dầu tràn, chữa cháy trên tàu và cứu người rớt xuống sông.

Theo kịch bản, tình huống giả định đưa ra là một tàu chở than cám có tải trọng 5.000 tấn bị hỏng động cơ làm chết máy. Tàu trôi tự do về phía cầu cảng và va chạm mạnh vào cầu cảng khiến hầm chứa dầu DO bị thủng, khoảng 5 tấn dầu tràn ra sông.

Nước tràn vào tàu làm tàu nghiêng 15 độ, dầu tràn ra khắp tàu và có nguy cơ chìm. Do tàu nghiêng, các vật dụng bằng sắt va đập tạo tia lửa điện gây cháy lớp dầu trên boong tàu.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng tại chỗ đã đánh kẻng báo động, đồng thời báo lực lượng chức năng đến ứng cứu.

Nhận được tin báo, Ban chỉ đạo đã điều động hàng chục ca nô, tàu cứu hộ cùng hàng trăm chiến sĩ nhanh chóng có mặt tiến hành rải phao ngăn chặn lớp dầu loang trên sông. Tổ chức hướng người và xe ra khỏi khu vực cầu cảng, điều tiết giao thông đường thủy, cảnh báo các phương tiện qua lại, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Theo kịch bản, một nạn nhân bị rớt xuống sông. Lực lưởng cứu hộ Hải Vân nhanh chóng cử người nhái xuống nước cứu người bị nạn đưa lên bờ. Sở Y tế đã triển khai 1 xe cứu thương cùng các y, bác sĩ đến hiện trường nhanh chóng tiếp nhận nạn nhân, sơ cứu và đưa vào viện cứu chữa.

Sau 50 phút chiến đấu, sự cố tràn dầu trên sông được khống chế hoàn toàn.

Lực lượng tại chỗ rải phao ngăn chặn dầu loang trên sông - Ảnh: A Lộc
Chiến sĩ trên tàu cứu hộ dùng vòi rồng dập tắt đám cháy trên tàu - Ảnh: A Lộc
Cứu và đưa nạn nhân bị rớt xuống nước lên canô - Ảnh: A Lộc
A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên