01/06/2015 08:32 GMT+7

Hơn 16.000 người chờ được ghép tạng

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TT - Đó là số bệnh nhân cả nước đang chờ được ghép tạng.

Trong đó có hơn 8.000 người suy thận mãn giai đoạn cuối, 6.000 người hỏng giác mạc, 1.500 người suy gan nặng và hàng trăm trường hợp có nhu cầu ghép tim phổi. 

Hiện nay số người bệnh cần được ghép tạng là rất lớn trong khi số người hiến tạng lại rất ít, đặc biệt từ những người đã chết não.

Con số này đã được các cán bộ y tế liên quan đến hiến - ghép mô tạng đưa ra tại tọa đàm “Hiến tạng nhân đạo, sẻ chia và kêu gọi sự chung tay của cộng đồng” do Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM tổ chức vào ngày 29-5. 

Theo giáo sư Trần Ngọc Sinh, chủ tịch Hội Niệu - thận học TP.HCM, chương trình vận động đăng ký hiến tạng khi chẳng may qua đời tại TP.HCM bắt đầu từ tháng 10-2014.

Đến nay, đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Chợ Rẫy có khoảng 600 người tình nguyện đăng ký hiến tạng sau khi chết.

Đây là con số rất ít so với dân số trên cả nước là 91,3 triệu người (theo ước tính của Ủy ban Dân số Việt Nam đến năm 2015). Tại VN, số người chết tự nhiên hằng năm do nhiều bệnh khác nhau khoảng 400.000 người, tuy nhiên rất hiếm người đồng ý hiến tạng. 

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên