15/11/2021 15:14 GMT+7

Hơn 100.000 lượt cúng dường cho các chùa qua ví điện tử

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Sau hơn 6 tháng thử nghiệm cúng dường qua ứng dụng ví điện tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có hơn 100.000 lượt cúng dường của người dân, Phật tử, với số tiền khoảng vài trăm triệu đồng.

Hơn 100.000 lượt cúng dường cho các chùa qua ví điện tử - Ảnh 1.

Sau hơn 6 tháng thử nghiệm cúng dường qua ứng dụng ví điện tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã có hơn 100.000 lượt cúng dường của người dân - Ảnh tư liệu

Thông tin được đại diện ứng dụng ví điện tử đang hợp tác với giáo hội chia sẻ với Tuổi Trẻ Online tại buổi họp báo sáng 15-11, thông tin về cuộc thi Hành hương về miền đất Phật do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội phát động.

Đại diện này cho biết chương trình thí điểm cúng dường qua ví điện tử để ủng hộ các chùa là hợp tác giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ứng dụng ví điện tử này.

Chương trình bắt đầu được triển khai từ tháng 1-2021, thí điểm trong hơn 6 tháng. Ban đầu chỉ có vài chùa tham gia như: Phúc Khánh (Hà Nội), Yên Tử (Quảng Ninh), Bái Đính (Ninh Bình), Tam Chúc (Hà Nam), Phật Tích (Bắc Ninh), Đại Tuệ (Nghệ An)… Nhưng sau đó ghi nhận hơn 30 chùa tham gia. Qua hơn 6 tháng triển khai, ghi nhận khoảng hơn 100.000 lượt công đức qua ví điện tử.

Trước đó, trả lời Tuổi Trẻ Online khi chương trình vừa thí điểm hồi tháng 2, thượng tọa Thích Đức Thiện - phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - thông tin thí điểm này ngoài việc giúp Phật tử được thuận lợi cúng dường trong điều kiện giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người để phòng, chống COVID-19 thì còn có thêm mục đích khác nhằm dễ dàng minh bạch được số tiền công đức mà nhân dân cúng dường tới các chùa.

Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết sau một thời gian thử nghiệm, nếu nhân dân ủng hộ, mọi việc thuận lợi thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện.

Dịp lễ Phật Đản vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng kêu gọi từ thiện trên ứng dụng ví điện tử và thu được khoảng 200 triệu đồng trong khoảng 1 tháng để làm chương trình từ thiện Bữa cơm cho em tại Điện Biên.

Sẽ có bách khoa thư văn hóa văn minh Việt Nam, Ấn Độ

Tại buổi họp báo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma cho biết Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đang tổ chức làm Bách khoa thư về văn hóa và văn minh hai nước Việt Nam, Ấn Độ.

Đây là kế hoạch lớn đã được quyết định trong phiên tọa đàm trực tuyến mới đây giữa thủ tướng của hai nước, kế hoạch này sẽ chính thức bắt đầu vào năm sau.

Tại Việt Nam, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được mời tham gia thực hiện cuốn sách, còn ở Ấn Độ dự án mời Hội đồng quan hệ văn hóa Ấn Độ tham gia. Hiện dự án đang ở giai đoạn ban đầu, thảo ra khung của cuốn sách.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thử nghiệm cúng dường qua ví điện tử là thật, không phải giả mạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thử nghiệm cúng dường qua ví điện tử là thật, không phải giả mạo

TTO - Ngày 22-2, nhiều tờ báo điện tử đưa tin ‘tố giác’ một số trang Facebook giả danh chùa Yên Tử lừa đảo kêu gọi cúng dường qua ví điện tử, nhưng đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định với Tuổi Trẻ Online đó không phải lừa đảo.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên