07/07/2022 13:13 GMT+7

Hơn 10 đại biểu chất vấn giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân...

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - ĐB Trần Quang Thắng đặt vấn đề thu hút nguồn lực xã hội hóa để phát triển nhà ở xã hội. ĐB Lê Xuân Viên phản ánh người lao động muốn thuê nhà hơn là mua nhà. ĐB Lê Thị Kim Thúy nói nhà lưu trú công nhân chỉ đáp ứng 10% nhu cầu...

Hơn 10 đại biểu chất vấn giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân... - Ảnh 1.

Đại biểu Trần Quang Thắng chất vấn về việc phát triển nhà ở xã hội trong chương trình phát triển nhà ở - Ảnh: HỮU HẠNH

Giai đoạn 2021-2025, TP.HCM đặt mục tiêu phát triển 50 triệu m2 sàn nhà ở. Trong đó, nhà ở thương mại là 15,5 triệu m2, nhà ở riêng lẻ là 31,9 triệu m2, nhà ở xã hội 2,5 triệu m2. TP dự kiến xây dựng 35.000 căn nhà xã hội trong nhiệm kỳ này.

Thủ tục nhà ở xã hội khó khăn hơn nhà ở thương mại?

Sáng 7-7, kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa X chất vấn giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM về chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030. Ông Trần Hoàng Quân - giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM - cho biết giai đoạn 2016 - 2020, nhà ở TP đạt 20,8m2/người, vượt so với chỉ tiêu đề ra. Diện tích sàn nhà ở vượt 135% so với chỉ tiêu, trong đó nhà ở thương mại đạt 212% chỉ tiêu, nhà ở riêng lẻ đạt 123% chỉ tiêu. Riêng nhà ở xã hội chỉ đạt được 69% chỉ tiêu.

Hơn 10 đại biểu đã chất vấn giám đốc Sở Xây dựng về vấn đề phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà cho thuê. Trong đó, đại biểu Trần Quang Thắng đặt vấn đề thu hút nguồn lực xã hội hóa để phát triển nhà ở xã hội, cho rằng hiện nay có việc nhà đầu tư ngại đầu tư nhà ở xã hội vì thủ tục khó khăn hơn rất nhiều so với nhà ở thương mại.

Đại biểu Lê Xuân Viên phản ánh qua khảo sát, người lao động muốn thuê nhà hơn là mua nhà, hỏi Sở Xây dựng giải pháp để phát triển nhà lưu trú công nhân, nhà trọ giá trẻ của TP hiện nay. Đại biểu Lê Thị Kim Thúy chỉ ra năm 2016, nhà lưu trú công nhân chỉ đáp ứng 10% nhu cầu, hỏi TP có kế hoạch phát triển nhà ở công nhân đến năm 2025 như thế nào.

Hơn 10 đại biểu chất vấn giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân... - Ảnh 2.

Ông Trần Hoàng Quân - giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM - trả lời chất vấn - Ảnh: HỮU HẠNH

Trả lời chất vấn, ông Trần Hoàng Quân cho biết TP đặt chỉ tiêu nhiệm kỳ này cao gấp 2 lần nhiệm kỳ trước. Lãnh đạo TP đã yêu cầu Sở Xây dựng vận động các doanh nghiệp tham gia nhiều hơn nữa để đảm bảo nguồn xã hội hóa phát triển nhà ở xã hội.

Hiện nay, qua rà soát TP có khoảng 33 dự án với 70.000 căn nhà ở xã hội. Việc phải làm ngay là tạo điều kiện để rút ngắn các thủ tục, để doanh nghiệp sớm hoàn thành sớm các dự án.

Về nguồn vốn thực hiện, ông Quân cho biết trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, TP xây dựng 15.000 căn nhà ở xã hội. Trong đó, vốn ngân sách chỉ chiếm 6%, còn hầu hết là vốn doanh nghiệp. TP đã chỉ đạo nghiên cứu bố trí nguồn ngân sách để xây dựng nhà ở xã hội để góp phần cùng doanh nghiệp thực hiện. 

Tập trung phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Bên cạnh đó, qua giám sát, HĐND cũng yêu cầu trích 20% từ nguồn tiền sử dụng đất ở các dự án thương mại dành cho nhà ở xã hội. Việc này cho thấy TP đang quyết liệt thực hiện chương trình phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung cho nhà ở xã hội.

Về vấn đề nhà lưu trú công nhân, năm 2022, Chính phủ có nghị định cho phép TP.HCM sử dụng đất thương mại dịch vụ trong khu chế xuất - khu công nghiệp để xây nhà lưu trú cho công nhân. Ngay trong dịp 30-4, TP đã khởi công một số công trình xây dựng nhà trọ cho công nhân, tiếp đó sẽ có 4 dự án đang làm thủ tục để thực hiện. Thời gian tới, TP có 6 dự án có nhu cầu xây dựng nhà trọ cho công nhân trong các khu chế xuất - khu công nghiệp.

Đối với nhà ở cho thuê, ông Quân cho biết nhà ở xã hội không chỉ dành để bán mà còn phục vụ cho thuê. Chương trình của TP đề xuất có 20% nhà ở xã hội để cho thuê. Các dự án trong khu chế xuất - khu công nghiệp hầu hết để cho thuê.

Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, ông Trần Hoàng Quân cho biết TP đặt mục tiêu phát triển 50 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó nhà ở thương mại là 15,5 triệu m2, nhà ở riêng lẻ là 31,9 triệu m2, nhà ở xã hội 2,5 triệu m2. So với nhiệm kỳ 2016-2020 thì cao hơn 2,3 lần. Dự kiến TP xây dựng 35.000 căn nhà xã hội trong nhiệm kỳ này.

Giải pháp đưa ra để thực hiện mục tiêu trên là sẽ rà soát các diện tích nhà ở xã hội trong các dự án thương mại. Qua rà soát có 33 dự án có 20% quỹ đất là đất nhà ở xã hội, nếu xây dựng xong sẽ có trên 70.000 nhà ở xã hội. Đến nay có 14 dự án đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, có thể triển khai đưa vào sử dụng 15.000 nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng cũng đề xuất TP sắp xếp quỹ nhà đất do Nhà nước quản lý để điểu chỉnh quy hoạch, lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Rà soát các quỹ đất có quy mô và đất nông nghiệp đã triển khai kêu gọi đấu thầu xây dựng nhà ở xã hội để làm sao giảm giá thành để phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, TP tăng cường cải cách thủ tục hành chính, rút gọn các thủ tục để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai nhanh các dự án nhà ở xã hội.

Đưa giải pháp giải quyết tranh chấp tại các chung cư

546f7e2941a182ffdbb0

Đại biểu Tô Thị Bích Châu - chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM - chất vấn Sở Xây dựng - Ảnh: HỮU HẠNH

Đại biểu Tô Thị Bích Châu - chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM - cho biết việc tranh chấp giữa ban quản trị và ban quản lý chung cư với cư dân có dấu hiệu tăng, nhất là năm 2022, cho thấy đang có sự xung đột về lợi ích.

Về vấn đề này, giám đốc Sở Xây dựng Trần Hoàng Quân cho biết theo thống kê, trên địa bàn thành phố hiện có 16 chung cư thường xảy ra "điểm nóng" vì hay có khiếu nại khiếu kiện giữa cư dân và chủ đầu tư, ban quản trị.

Để giải quyết vấn đề này, tháng 6-2022, Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch 5272, phối hợp cùng với các quận, huyện, TP Thủ Đức tổ chức kiểm tra, rà soát tính pháp lý các dự án cũng như việc thực hiện giao kết giữa ban quản trị, ban quản lý, chủ đầu tư.

Đến cuối tháng 7-2022, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp việc thực hiện kế hoạch trên. Đến ngày 30-7, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM việc này, trong đó có tham mưu biện pháp chế tài xử lý trường hợp cố tình vi phạm. Từ đó, giải quyết căn cơ khiếu nại khiếu kiện cũng như các "điểm nóng" liên quan đến chung cư trên địa bàn.

TP.HCM quyết gỡ vướng cho nhà ở xã hội TP.HCM quyết gỡ vướng cho nhà ở xã hội

TTO - Hôm nay (7-7), kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa X tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với UBND TP, Sở Xây dựng và UBND quận 8 về chương trình phát triển nhà ở TP.HCM, trong đó có việc xây dựng nhà ở xã hội.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên