24/11/2022 21:10 GMT+7

Hơn 10.000 người tập trung tại quảng trường Gwanghwamun cổ vũ tuyển Hàn Quốc

UYÊN PHƯƠNG
UYÊN PHƯƠNG

TTO - Hơn 10.000 người đã tập trung tại quảng trường Gwanghwamun để tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Hàn Quốc trong trận thi đấu đầu tiên ở vòng bảng World Cup 2022 dưới tiết trời se lạnh những ngày đầu đông.

Hơn 10.000 người tập trung tại quảng trường Gwanghwamun cổ vũ tuyển Hàn Quốc - Ảnh 1.

Hơn 10.000 người dân tụ tập tại quảng trường Gwanghwamun để cổ vũ cho đội tuyển Hàn Quốc trong trận đối đầu với đội tuyển Uruguay - Ảnh: YONHAP

Theo hãng thông tấn Yonhap, hơn 10.000 người, chủ yếu là những người trẻ trong độ tuổi từ 20 - 30, tập trung tại quảng trường Gwanghwamun để cổ vũ cho đội tuyển Hàn Quốc ở trận ra quân.

Khắp quảng trường được phủ kín màu đỏ rực, màu áo đặc trưng của đoàn cổ động viên cho đội tuyển bóng đá Hàn Quốc mang tên "Quỷ đỏ".

Trước đó, ngày 22-11, chính quyền thành phố Seoul chính thức phê duyệt cho người hâm mộ được tổ chức cổ vũ trên phố ở quảng trường Gwanghwamun trong thời gian đội tuyển Hàn Quốc thi đấu tại vòng bảng World Cup 2022.

Từ 21h (19h giờ Việt Nam), tức một giờ trước khi trận đấu bắt đầu, người hâm mộ đã tập trung đông đúc tại quảng trường Gwanghwamun.

Khu vực cổ vũ dành cho người hâm mộ được chia thành 5 khu và người hâm mộ tập trung ngày càng đông. Phía cảnh sát đã dỡ bỏ hàng rào để mọi người có thể dễ dàng di chuyển và chuẩn bị thêm ghế ngồi để người dân có thể thoải mái thưởng thức trận ra quân của đội tuyển Hàn.

Nhiều người dân bắt đầu thưởng thức gà rán và bia, một nét văn hóa đặc trưng khi xem thể thao tại Hàn Quốc.

Chia sẻ với hãng thông tấn Yonhap, anh Kim Young Bin (22 tuổi) sống ở quận Dobong nói: “Tôi chưa bao giờ được trực tiếp tham gia cổ vũ cho đội tuyển nước nhà tại các mùa World Cup trước nên lần này tôi thật sự rất mong đợi và cảm thấy vô cùng hào hứng”.

Anh Hong Ji Ho (20 tuổi) bộc bạch: “Cổ vũ tập trung trên đường phố trong các mùa World Cup là một trong số ít cơ hội để mọi người được cùng nhau hòa mình vào không khí bóng đá và đây cũng là nét văn hóa riêng của chúng tôi”.

Bên cạnh đó, cũng có không ít người dân vẫn cảm thấy ái ngại vì nỗi ám ảnh sau thảm họa giẫm đạp ở Itaewon chỉ vừa xảy ra hồi cuối tháng trước.

Anh Park In Hyung (25 tuổi) và anh Hong (49 tuổi) nói với Yonhap rằng sự việc đau lòng ở Itaewon thật sự vẫn còn rất ám ảnh nên họ sẽ không tham gia cổ vũ tập trung tại quảng trường Gwanghwamun.

Không ra quảng trường, nhiều người dân tại Hàn Quốc đã tụ tập cùng bạn bè trong những hàng quán tại thủ đô Seoul. Tuy nhiên anh Park Geum Joon (45 tuổi) cho biết anh cảm thấy ngạc nhiên vì trong các hàng quán vẫn còn nhiều chỗ trống, không giống những kỳ World Cup trước đây.

Seoul cho phép tập trung đông người cổ vũ tuyển Hàn Quốc Seoul cho phép tập trung đông người cổ vũ tuyển Hàn Quốc

TTO - Hàn Quốc chính thức phê duyệt sự kiện cổ vũ tập trung trên đường phố trong thời gian đội tuyển Hàn Quốc thi đấu tại vòng bảng World Cup, bất chấp những lo ngại sau thảm họa giẫm đạp tại Itaewon.

UYÊN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên