10/02/2022 20:17 GMT+7

Hơn 1.300 container hoa quả lại nằm chờ ở biên giới, chưa thể xuất sang Trung Quốc

NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

TTO - Ngày 10-2, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn cho biết tổng lượng xe chờ xuất khẩu tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đến 8h cùng ngày là 1.514 xe.

Hơn 1.300 container hoa quả lại nằm chờ ở biên giới, chưa thể xuất sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Hàng nghìn container nông sản ùn ứ tại cửa khẩu sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán - Ảnh: NAM TRẦN

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn cho biết trung bình mỗi ngày có khoảng 70 - 90 xe được thông quan. Số lượng xe đang chờ xuất khẩu lên đến 1.514 xe, trong đó chủ yếu là hoa quả (1.321 container). Cụ thể, tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, số xe chờ xuất khẩu là 806 xe, cửa khẩu Tân Thanh có 706 xe đang ùn ứ, tại cửa khẩu song phương Chi Ma chỉ còn 2 xe chờ xuất.

Trong khi đó, lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu từ nội địa lên khu vực cửa khẩu để chờ xuất có xu hướng tăng. Trung bình đạt 160 - 180 xe/ngày, trong đó hàng hoa quả tươi chiếm khoảng 70%, chủ yếu là thanh long, mít, xoài, dưa hấu.

Theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn, dù ngay sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của phía bạn, các cửa khẩu đã tích cực hoạt động thông quan hàng hóa xuất - nhập khẩu, nhưng do các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 nghiêm ngặt của phía Trung Quốc nên hiệu suất thông quan thấp.

Hơn 1.300 container hoa quả lại nằm chờ ở biên giới, chưa thể xuất sang Trung Quốc - Ảnh 2.

Các tài xế chờ thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn vào tháng 12-2021 - Ảnh: NAM TRẦN

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn đề nghị sở công thương các tỉnh, thành phố liên quan chủ động, tiếp tục phối hợp với Lạng Sơn để nắm bắt tình hình xuất khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu.

Qua đó, có phương án kịp thời khuyến cáo các doanh nghiệp hạn chế đưa hàng hóa xuất khẩu lên khu vực cửa khẩu trong trường hợp cần thiết, vừa góp phần điều phối hoạt động xuất nhập khẩu một cách thông suốt và hiệu quả, vừa giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh cho các thương nhân, doanh nghiệp tại địa phương.

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn thường xuyên cập nhật thông tin tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh cũng như các thông tin liên quan tại trang web: http://soct.langson.gov.vn/ và https://langsontrade.vn/.

Gần 1.000 xe nông sản ùn ứ ở cửa khẩu, Lào Cai dừng nhận xe chở trái cây Gần 1.000 xe nông sản ùn ứ ở cửa khẩu, Lào Cai dừng nhận xe chở trái cây

TTO - Sau 4 ngày mở lại việc xuất khẩu trái cây tươi sang Trung Quốc, tại cửa khẩu Kim Thành đã tồn gần 1.000 xe thanh long, xoài, mít nên tỉnh Lào Cai tạm dừng nhận xe chở trái cây tươi từ ngày 18-1.

NGUYỄN HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên