24/09/2009 08:16 GMT+7

Hôm nay xét xử vụ PMU18

M.LUẬN - M.QUANG - CHI MAI
M.LUẬN - M.QUANG - CHI MAI

TT - Cách đây hai năm, bị cáo Bùi Tiến Dũng (nguyên tổng giám đốc PMU18) đã một lần ra tòa và bị phạt 13 năm tù về tội đánh bạc và đưa hối lộ. Hôm nay 24-9, bị cáo Dũng hầu tòa lần hai trong vụ án “cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản”.

Hôm nay xét xử vụ PMU18

* Ông Huỳnh Ngọc Sĩ ra tòa

TT - Cách đây hai năm, bị cáo Bùi Tiến Dũng (nguyên tổng giám đốc PMU18) đã một lần ra tòa và bị phạt 13 năm tù về tội đánh bạc và đưa hối lộ. Hôm nay 24-9, bị cáo Dũng hầu tòa lần hai trong vụ án “cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản”.

ImageView.aspx?ThumbnailID=363321 ImageView.aspx?ThumbnailID=363322
Bùi Tiến Dũng - Ảnh tư liệu Huỳnh Ngọc Sĩ - Ảnh tư liệu

Cũng trong hôm nay, một nhân vật khác được dư luận quan tâm là ông Huỳnh Ngọc Sĩ ra tòa tại TP.HCM...

Hôm nay 24-9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản” xảy ra tại PMU18 (giai đoạn 2 của vụ PMU18).

Theo đó, các bị cáo: Bùi Tiến Dũng (nguyên tổng giám đốc PMU18) bị truy tố về tội “cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”; Vũ Mạnh Tiên (nguyên phó chánh văn phòng), Bùi Thu Hạnh (nguyên chánh văn phòng tư vấn chính tại Hà Nội), Lê Thị Thanh Hòa (nguyên phó phòng PID 6) và Nguyễn Thanh Sơn (nguyên phó phòng PID 6) đều bị truy tố về tội “tham ô tài sản”.

Theo cáo trạng, trong thời gian làm tổng giám đốc, bị can Bùi Tiến Dũng đã điều động, cho mượn 30 ôtô do PMU18 quản lý. Trong đó Bùi Tiến Dũng cho mượn sử dụng sai mục đích và bản thân sử dụng không đúng quy định chín xe, gây thiệt hại hơn 2,68 tỉ đồng. Đối với 23 xe còn lại, cáo trạng xác định Bùi Tiến Dũng điều động xe trong phạm vi cơ quan chủ đầu tư sử dụng, có bút phê hoặc văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GTVT nên không xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với số xe này.

Các bị can Vũ Mạnh Tiên, Lê Thị Thanh Hòa, Nguyễn Thanh Sơn, Bùi Thu Hạnh trong quá trình triển khai dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước. Cụ thể, Vũ Mạnh Tiên đã chiếm đoạt trên 690 triệu đồng, Lê Thị Thanh Hòa cùng chồng là Phạm Tiến Dũng (đã chết) chiếm đoạt 516 triệu đồng, Nguyễn Thanh Sơn chiếm đoạt 225 triệu đồng và Bùi Thu Hạnh chiếm đoạt trên 88 triệu đồng.

Ở giai đoạn 1 vụ án, Bùi Tiến Dũng và tám đồng phạm khác đã bị xét xử các tội: đánh bạc, tổ chức đánh bạc và đưa hối lộ. Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 8-2007, Bùi Tiến Dũng bị phạt 13 năm tù về hai tội: đánh bạc và đưa hối lộ. Các đồng phạm còn lại bị phạt từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù giam. Sau đó Bùi Tiến Dũng kháng cáo, tòa phúc thẩm bác kháng cáo, y án sơ thẩm.

ImageView.aspx?ThumbnailID=363325
Bùi Tiến Dũng tại phiên tòa hai năm trước - Ảnh: M.Q.

* TAND TP.HCM cho biết sáng nay đưa ra xét xử vụ tiêu cực xảy ra tại Ban quản lý dự án (QLDA) đại lộ Đông-Tây và môi trường nước TP.HCM. Hai bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ (56 tuổi, nguyên phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM kiêm giám đốc Ban QLDA) và Lê Quả (70 tuổi, nguyên phó giám đốc Ban QLDA) bị VKSND tối cao truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, Ban QLDA đại lộ Đông-Tây và môi trường nước được giao căn nhà mặt tiền số 3 Nguyễn Thị Diệu (P.6, Q.3) để làm trụ sở làm việc. Tháng 5-2001, sau khi trúng thầu gói tư vấn thiết kế đại lộ Đông-Tây, Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (Nhật Bản, viết tắt là PCI) đặt vấn đề thuê nhà và đặt trụ sở làm việc ngay tại trụ sở của Ban QLDA.

Chuyện thuê nhà đã được ông Huỳnh Ngọc Sĩ và ông Lê Quả đồng ý. Tháng 8-2001, ông Lê Quả ký thỏa thuận cho PCI thuê nhà số 3 Nguyễn Thị Diệu với giá 2.500 USD/tháng. Cáo trạng xác định: căn nhà số 3 Nguyễn Thị Diệu là tài sản nhà nước, được UBND TP cho Ban QLDA thuê làm trụ sở làm việc nhưng lãnh đạo Ban QLDA đã tự ý đem cho thuê nhà khi không được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền là trái pháp luật.

Cáo trạng còn nêu rõ: tuy trên văn bản thỏa thuận giá thuê nhà chỉ là 2.500 USD/tháng nhưng thực tế PCI đã trả cho Ban QLDA mỗi tháng 5.000 USD. Tổng cộng trong 16 tháng (từ tháng 8-2001 đến tháng 11-2002) PCI đã trả 80.000 USD (tương đương 1,2 tỉ đồng theo giá quy đổi vào thời điểm thanh toán).

Số tiền này được hai ông Huỳnh Ngọc Sĩ và Lê Quả thống nhất giữ lại một khoản (hơn 350 triệu đồng) để chi cho các giao dịch. Còn lại khoảng 850 triệu đồng giao cho phòng hành chính chia cho nội bộ. Bản thân giám đốc Huỳnh Ngọc Sĩ đã 42 lần ký nhận số tiền được chia hơn 52 triệu đồng, ông Lê Quả cũng nhận hơn 53 triệu đồng.

Trước khi bị khởi tố, ông Huỳnh Ngọc Sĩ đã tự nguyện nộp lại hơn 52 triệu đồng hưởng lợi từ việc cho thuê nhà. Riêng ông Lê Quả tự nguyện nộp tới... 403 triệu đồng. Ngoài ra, các thành viên khác của Ban QLDA được hưởng lợi từ số tiền cho thuê nhà nhưng do không được bàn bạc về chủ trương và chỉ là nhân viên nên không bị xử lý hình sự. Những người này cũng tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi (tổng cộng số tiền đã nộp hơn 1,1 tỉ đồng).

M.LUẬN - M.QUANG - CHI MAI

M.LUẬN - M.QUANG - CHI MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất