19/11/2025 09:44 GMT+7

15 người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung

Cơ quan khí tượng nhận định mưa to vẫn duy trì ở khu vực Trung Bộ, lượng mưa hôm nay đến ngày mai có thể đạt 100-400mm.

15 người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung - Ảnh 1.

Các tỉnh miền Trung được dự báo có mưa to trong những ngày tới - Ảnh minh họa: TTO

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm qua và sáng nay (19-11), khu vực TP Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa mưa to đến rất to. 

Có nơi mưa lớn đến 400mm

Lượng mưa tính từ 19h ngày 18-11 đến 3h ngày 19-11 có nơi trên 260mm như trạm Ba Điền (Quảng Ngãi) 260,6mm, trạm Hòa Mỹ Tây (Đắk Lắk) 529,8mm, trạm Canh Liên (Gia Lai) 320,1mm…

Từ sáng nay đến hết ngày mai, TP Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía bắc Khánh Hòa còn mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 400mm.

Khu vực phía nam Khánh Hòa mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Mưa to tại khu vực này còn kéo dài trong những ngày tới. Nguyên nhân do nhiễu động gió đông tương tác với không khí lạnh.

Ngày và đêm nay, khu vực Cao nguyên Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Ngoài ra ngày và đêm nay TP Huế và phía đông Lâm Đồng mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị và Nam Bộ mưa rào và dông, có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm (Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và tối). 

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Đã có 15 người chết và mất tích

Theo thông tin nhanh từ trực ban các địa phương, mưa lớn, sạt lở từ 14 đến 19-11 đã làm 15 người chết và mất tích (tăng 1 người so với báo cáo nhanh ngày 17-11), cụ thể:

Khánh Hòa 10 người chết, mất tích; Đà Nẵng 3 người mất tích; Quảng Trị 1 người mất tích; Huế 1 người mất tích.

Về nhà ở 85 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 18.968 nhà bị ngập.

Về nông nghiệp 9.949ha lúa, hoa màu bị thiệt hại.

Về chăn nuôi 6.484 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông hiện còn 26 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông.

Về thủy lợi 650m kè bị sạt lở, hư hỏng.

Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và tổng hợp số liệu thiệt hại, tổ chức khắc phục hậu quả.

Lũ đặc biệt lớn trên sông Ba, ngang mốc lịch sử 1993

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lũ sông Kôn, sông Ba, sông Krông Ana đang lên. Sông Bồ, sông Hương (Huế), các sông khác từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa có dao động.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và ở trên báo động 3, sông Ba tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên báo động 3 (ở mức lũ lịch sử năm 1993 5,21m), thậm chí có thể hơn. Lũ trên sông Trà Khúc, sông Thu Bồn, sông Krông Ana tiếp tục lên và trên mức báo động 2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Kôn, sông Ba dao động ở mức rất cao và trên báo động 3. Sông Krông Ana tiếp tục lên và ở báo động 2, sông Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Hôm nay đến ngày mai, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa to đến 400mm  - Ảnh 2.Dự báo thời tiết từ 16 đến 22-11: Bắc Bộ rét đậm, Trung Bộ mưa dầm, Nam Bộ nắng yếu

Tuần này thời tiết cả nước có sự phân hóa rõ rệt, Bắc Bộ lạnh đến rét, Trung Bộ mưa to đến rất to, Nam Bộ có vài ngày mưa to, sau nhiều mây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất