21/12/2022 09:02 GMT+7

Hôm nay tuyển Việt Nam đá trận đầu ở AFF Cup với đội tuyển Lào: Ra quân chiến thắng?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Chiến thắng trước chủ nhà Lào là điều nằm trong khả năng của tuyển Việt Nam trong trận ra quân bảng B AFF Cup 2022 hôm nay (21-12, VTV5 THTT lúc 19h30). Vấn đề là lối chơi của họ có làm hài lòng người hâm mộ hay không.

Hôm nay tuyển Việt Nam đá trận đầu ở AFF Cup với đội tuyển Lào: Ra quân chiến thắng? - Ảnh 1.

Ông Park chỉ đạo Quang Hải trên sân tập trước trận gặp chủ nhà Lào - Ảnh: N.KHÔI

Nói vậy, bởi trong 21 lần gặp nhau, tuyển Lào hòa 2 và thua đến 19 trận trước Việt Nam.

Khó có bất ngờ

So với AFF Cup 2020, tuyển Lào đã thay đổi khá nhiều về lực lượng lẫn trên băng ghế huấn luyện. Theo đó, HLV Selvaraj Vengadasalam (Singapore) nhường chỗ cho HLV người Đức Michael Weiss.

Với chủ trương trẻ hóa, HLV Weiss gọi nhiều cầu thủ U23 và chỉ bổ sung năm cầu thủ quá tuổi cho tuyển Lào tại AFF Cup 2022. Trong số này, nổi bật nhất là tiền đạo Billy Ketkeophomphone, trung vệ Mitsada Saitaifah (bộ đôi cầu thủ Pháp gốc Lào), và "Messi Lào" Soukaphone Vongchiengkham.

Chuẩn bị cho AFF Cup 2022, Lào đã có một loạt trận giao hữu. Tuy nhiên, quân xanh chất lượng nhất của Lào chỉ là U23 Thái Lan.

Trong đó, Billy là người ghi bàn cho Lào trong trận lượt đi thắng 1-0; ở lượt về, Lào thua 0-5. Dù vậy, HLV Weiss vẫn tỏ ra lạc quan trước trận đấu: "Là ứng viên vô địch, tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng trước chúng tôi. Nhưng Lào sẽ chứng minh những gì tốt nhất từ đội bóng bị đánh giá thấp nhất".

Chọn lối chơi kiểm soát bóng, HLV Weiss đã rèn thể lực rất nhiều cho các cầu thủ Lào trong thời gian qua. Vì vậy, ông cho biết sẽ cùng các học trò tìm cách tiếp cận trận đấu tốt nhất trước Việt Nam. Tuy nhiên, có thể thấy rằng rất khó để Lào có thể làm nên bất ngờ trước đội khách Việt Nam.

Các anh muốn hỏi tôi về danh sách? Nhiệm vụ của tôi chỉ là công bố danh sách với các học trò vào ngày mai.

HLV Park Hang Seo nói ở buổi họp báo trước trận đấu vào trưa 20-12.

Cơ hội hoàn thiện đội hình

Đá với đối thủ được đánh giá yếu hơn, HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ không tung ra đội hình mạnh nhất. Đây là điều ông từng làm trong trận mở màn với Lào ở AFF Cup 2020. Khi đó, ông Park đã "cất" trung vệ Quế Ngọc Hải, tiền vệ Quang Hải, Tuấn Anh.

Sang hiệp 2, ông Park chỉ tung Quang Hải vào sân thay Tiến Linh. Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn thắng Lào 2-0.

Tại AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam có chiều sâu đội hình rất tốt. Do đó, điều quan trọng là ông Park muốn dùng ai ngay từ đầu và xây dựng phương án tấn công thế nào cho hiệu quả nhất nhưng vẫn đảm bảo giữ sức cho các trụ cột.

Vắng Bùi Tiến Dũng, ông Park lại càng có cơ hội rèn luyện thêm cho các trung vệ khác sự ăn ý trong hệ thống phòng ngự. Dù Phan Văn Đức đã kịp bình phục COVID-19 để có mặt tại Lào và có hai buổi tập cùng đội, nhưng khả năng để ông Park sử dụng tiền vệ này ngay từ đầu là không nhiều.

Thay vào đó, ông Park có thể trao cơ hội cho Văn Quyết, và Văn Đức sẽ là người vào sân ở hiệp 2 như là bước đệm để ra sân trong trận đấu quan trọng hơn với Malaysia vào ngày 27-12 tới.

Dù đã có bước chạy đà tốt bằng hai trận thắng CLB Borussia Dortmund (Đức) 2-1 và Philippines 1-0 nhưng khả năng tấn công trước đối thủ chơi phòng ngự số đông của tuyển Việt Nam vẫn chưa thật hiệu quả.

Vì thế, trận ra quân gặp Lào là dịp tốt để tuyển Việt Nam hoàn thiện lối chơi để hướng tới hành trình chinh phục chức vô địch AFF Cup 2022.

Đội hình dự kiến của đội tuyển Việt Nam (3-5-2)

Thủ môn Đặng Văn Lâm. Ba trung vệ: Duy Mạnh, Thành Chung, Thanh Bình. Năm tiền vệ: Văn Hậu (trái), Hoàng Đức, Tuấn Anh, Quang Hải, Tấn Tài (phải). Hai tiền đạo: Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải.

Cần tính toán đường dài hợp lý

3 điểm cho tuyển Việt Nam trong trận ra quân trước chủ nhà Lào không là điều bất ngờ. Vấn đề đặt ra là tuyển Việt Nam sẽ chơi như thế nào? Chuyên gia Đoàn Minh Xương đưa ra nhận định với Tuổi Trẻ:

"Muốn đòi lại ngôi số 1 Đông Nam Á, ban huấn luyện tuyển Việt Nam phải có những toan tính đường dài hợp lý với tám trận đấu trong vòng 27 ngày. Tính toán đầu tiên là phải chiếm ngôi nhất bảng, luân phiên xoay tua cầu thủ để nhắm tới một đội hình hoàn thiện nhất cho vòng bán kết, chung kết.

Do chấn thương hoặc CLB chủ quản không nhả cầu thủ về dự AFF Cup 2022 nên nhiều ứng cử viên ngôi vô địch như Thái Lan, Indonesia, Singapore, Philippines, Malaysia không quy tụ được thành phần mạnh nhất. Điều kém vui của đối thủ lại trở thành điểm mạnh của chúng ta, bởi trong tay HLV Park Hang Seo là những gương mặt ưu tú nhất.

Nói cách khác, ông Park có thể xếp hai đội hình để đá trận mở màn với Lào. Với nguồn lực hùng hậu như vậy, theo tôi, ông Park chưa cần tung Phan Văn Đức (vừa khỏi COVID-19), Quang Hải (mới có vài buổi tập với đồng đội) ra sân ở đội hình chính. Đó cũng là một cách giấu bài, đồng thời giúp cả hai có thêm thời gian tích lũy thể lực và hòa nhập cùng đồng đội.

Điều mà người hâm mộ chờ đợi là sự đa dạng, hiệu quả trong tấn công cùng sự dứt điểm của tuyển Việt Nam khi bước vào hành trình chinh phục ngôi vô địch Đông Nam Á. Và hành trình ấy sẽ khởi đầu bằng chiến thắng trước Lào vào tối nay".

SĨ HUYÊN ghi

Xem tuyển Việt Nam cùng Công Vinh, Ngọc Châm

Hai cựu tuyển thủ Lê Công Vinh và Đỗ Thị Ngọc Châm sẽ là những khách mời đặc biệt của khu fanzone được tổ chức tại khúc quảng trường giao giữa đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ

(TP.HCM) vào 21-12. Đây là nơi từng đặt những màn hình LED khổng lồ cho người hâm mộ dõi theo kỳ tích của các tuyển thủ quốc gia từ vị trí á quân vòng chung kết U23 châu Á 2018, chức vô địch AFF Cup 2018, top 4 ở Asiad 2018, top 8 Asian Cup 2019...

Đến với chương trình fanzone năm nay, người hâm mộ sẽ được tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt từ buổi chiều với DJ và MC chuyên nghiệp cùng các minigame...

Các CĐV sẽ được gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với những thần tượng một thời như cựu đội trưởng tuyển Việt Nam Lê Công Vinh, cựu tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam Đỗ Thị Ngọc Châm.

"Đây là lần đầu tiên được ngồi cùng với rất đông khán giả để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam nên Châm đang rất háo hức để được trực tiếp tận hưởng không khí đông vui, náo nhiệt và giao lưu cùng người hâm mộ TP.HCM", Ngọc Châm chia sẻ.

H.Đ.

Tương quan giữa tuyển Việt Nam và các đội ở bảng B AFF Cup 2022 Tương quan giữa tuyển Việt Nam và các đội ở bảng B AFF Cup 2022

Trước thềm các trận đấu ở bảng B AFF Cup 2022, Tuổi Trẻ Online gửi đến bạn đọc tương quan sức mạnh giữa tuyển Việt Nam và các đối thủ.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên