Son Heung Min (áo khoác trắng) tại sân bay Incheon (Seoul) để lên đường sang Triều Tiên quyết đấu - Ảnh: YONHAP NEWS
Lần gần nhất một đội bóng đá nam Hàn Quốc đến Triều Tiên là ở một trận giao hữu diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng vào năm 1990. Ngày hôm đó, Triều Tiên giành thắng lợi 2-1.
Hôm nay (15-10), điều đó sẽ được tái hiện. Thật ra Triều Tiên và Hàn Quốc từng gặp nhau tại vòng loại World Cup 2010, nhưng trận "sân nhà" của Triều Tiên được tổ chức ở Thượng Hải (Trung Quốc) vì phía Triều Tiên từ chối phát quốc ca và treo quốc kỳ Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng.
Lần này sẽ không còn một trận đấu trên sân trung lập nữa bởi phía Triều Tiên sớm xác nhận cho phép tổ chức trận đấu trên sân Kim Nhật Thành.
Hình ảnh trong trận đấu giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tại vòng loại World Cup 2010 diễn ra vào tháng 4-2009 - Ảnh: GETTY IMAGE
Dù vẫn ở tình trạng đối đầu song vài năm qua, hai nước đã nhiều lần hợp tác với nhau trong lĩnh vực thể thao để thể hiện tinh thần thống nhất.
Tại Olympic mùa đông 2018 diễn ra ở Pyeongchang (Hàn Quốc), hai đội khúc côn cầu trên băng của hai nước hợp lại thành một để tranh tài. Họ cũng sử dụng "lá cờ thống nhất" cho sự kiện này. Gần đây, cả hai cũng bày tỏ ý định sẽ đồng tổ chức World Cup bóng đá nữ 2023.
Việc tổ chức trận đấu tại Bình Nhưỡng có thể xem là một sự hợp tác nữa trong thể thao. Tuy nhiên CĐV Hàn Quốc sẽ không được xem trận đấu này.
Sáng 14-10, hãng thông tấn Yonhap News đưa tin các đài truyền hình Hàn Quốc gồm KBS, MBC và SBS sẽ không được phát sóng trận đấu. Diễn biến trận đấu sẽ chỉ được cập nhật trên website của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).
Còn theo trang chuyên theo dõi thông tin từ Triều Tiên NKNews, số lượng người nước ngoài được vào sân Kim Nhật Thành cũng rất hạn chế.
Số này chỉ bao gồm các quan chức ngoại giao, FIFA, nhân viên y tế cùng cùng ban huấn luyện và các cầu thủ Hàn Quốc. Các CĐV và phóng viên Hàn Quốc không được phép vào sân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận