Hôm nay bắt đầu phiên chất vấn tại Quốc hội

MAI HƯƠNG - V.V.THÀNH
MAI HƯƠNG - V.V.THÀNH

TT - Hôm nay 12-6, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn đầu tiên.

* Tiếp công dân cần sự đồng cảm

Theo chương trình dự kiến, trước phần trả lời chất vấn, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền sẽ trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII. Sau đó, Phó thủ tướng sẽ trình bày báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn.

Bắt đầu từ chiều 12-6 đến hết ngày 14-6, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ba bộ trưởng gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Hoàng Tuấn Anh cùng Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình sẽ trả lời chất vấn. Các phiên chất vấn được truyền hình, truyền thanh trực tiếp.

* Trước đó sáng 11-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật tiếp công dân. Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương (Ninh Thuận) cho rằng vấn đề quan trọng nhất trong công tác tiếp công dân là làm thế nào để nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ quan nhà nước, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cũng như của cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này. Một khi ý thức trách nhiệm được nâng cao thì việc tiếp dân mới đạt mục tiêu đích thực. Ông Cương nói: “Nếu người tiếp dân đó khi tiếp dân mà đồng cảm với dân, gắn với ý thức trách nhiệm thì đó mới là điều người dân thật sự mong đợi”.

Đại biểu Bạch Thị Hương Thủy (Hòa Bình) đề nghị dự thảo luật không xác định trụ sở tiếp công dân là một cơ quan độc lập, có con dấu riêng. Vì nếu coi đây là cơ quan độc lập thì vô hình trung sẽ tạo ra một cơ quan trung gian giữa người dân với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh như vậy không phù hợp với các quy định khác của dự thảo luật. Dự thảo Luật tiếp công dân sẽ tiếp tục được trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm nay.

Đề xuất giám sát việc thực hiện đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế

Chiều cùng ngày, Quốc hội đã nghe tờ trình về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định hai trong ba nội dung sau đây để tiến hành giám sát tại hai kỳ họp trong năm 2014:

Chuyên đề 1: Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quy hoạch, quản lý đầu tư, xây dựng và vận hành các công trình thủy điện. Chuyên đề 2: Việc thực hiện đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng. Chuyên đề 3: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012.

Các đại biểu đều nhất trí lựa chọn chuyên đề 2 với lý do đây là vấn đề bức xúc, là mối quan tâm của đồng bào cả nước. Nhiều ý kiến cũng đề xuất Quốc hội giám sát chuyên đề về giảm nghèo vì tính chất giảm nghèo của ta vẫn còn chưa bền vững.

Ngoài ra, kết quả tổng hợp ý kiến đề nghị của các cơ quan về nội dung giám sát chuyên đề, có ý kiến đề xuất Quốc hội giám sát tính hiệu quả sử dụng vốn của một số ngành, công trình trọng điểm như hạ tầng giao thông, điện lực, dự án bôxit Tây nguyên.

MAI HƯƠNG - V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất