25/01/2019 15:42 GMT+7

Hội Xuân Kỷ Hợi 2019 tôn vinh gốm và hoa

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Điểm nhấn của Hội Xuân Kỷ Hợi 2019 là triển lãm “Tinh hoa từ đất: Gốm và Hoa”, “Tranh dân gian Việt Nam”.

Hội Xuân Kỷ Hợi 2019 tôn vinh gốm và hoa - Ảnh 1.

Gốm Bát Tràng. Ảnh: TTXVN

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 24/1 cho biết, Hội Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ diễn ra từ ngày 25-28/1 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội) với nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Điểm nhấn của Hội Xuân Kỷ Hợi 2019 là triển lãm "Tinh hoa từ đất: Gốm và Hoa", "Tranh dân gian Việt Nam". Hai triển lãm này góp phần giới thiệu đến công chúng các làng nghề nổi tiếng Việt Nam thông qua sản phẩm tiêu biểu như: làng nghề Chu Đậu (Hải Dương) với nhiều dòng men quý như men ngọc, men nâu, men trắng; gốm Bát Tràng (Hà Nội) với dòng men cổ và các sản phẩm sản xuất theo phương pháp thủ công; gốm Phù Lãng (Bắc Ninh); gốm Thổ Hà, gốm làng Ngòi (Bắc Giang); gốm Phù Điêu (Hải Phòng)...

Điểm nhấn của "Tinh hoa từ đất: Gốm và Hoa" là bộ sưu tập "Gốm phù điêu" do Đại đức Thích Chánh Tịnh sáng tạo với công thức truyền thống, thuần Việt đã trở thành một phương pháp độc lập, một thương hiệu của riêng vị sư thầy. Mỗi tác phẩm đều thể hiện sự kỳ công, là những lời tâm tình của đất, lửa, nước và những sẻ chia…

Triển lãm còn trưng bày hình ảnh làng nghề gốm cổ truyền của Việt Nam như Phù Lãng (Bắc Ninh), Biên Hòa (Đồng Nai), Lái Thiêu (Bình Dương), Thanh Hà (Quảng Nam), Bàu Trúc (Ninh Thuận)…

Không gian trưng bày "Tranh dân gian Việt Nam" giới thiệu một số dòng tranh dân gian như tranh Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng… để công chúng hiểu hơn những nét độc đáo, đa dạng của các dòng tranh và sự tài hoa của các nghệ nhân xưa.

Trong không gian này Ban Tổ chức sắp đặt góc trưng bày hoa nghệ thuật với chủ đề "Hoa Xuân" có sự kết hợp hoa tươi, hoa làm từ chất liệu giấy, đất, lụa, gỗ, tre, nứa. Đây đều là các sản phẩm của nghệ nhân tài hoa ở các làng nghề truyền thống như: hoa giấy Thanh Tiên (Huế), mây tre đan Phú Vinh và mỹ nghệ Sơn Đồng (đều ở Hà Nội)…

Góc "Thư pháp ngày Xuân" là nơi dành cho du khách muốn tìm hiểu và khám phá về nghệ thuật thư pháp. Tại đây trưng bày nhiều câu thơ thư pháp hay về mùa Xuân, Tết trên các chất liệu phong phú nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Hội chợ Tết 2019 cũng là dịp để nhân dân Thủ đô và đồng bào cả nước đến mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán với 70 gian hàng, hội tụ nhiều sản phẩm chất lượng, đặc sản của các vùng miền đất nước, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất, hàng nông thổ sản... Đây cũng là nơi giới thiệu và bán hoa Tết, sinh vật cảnh, câu đối Tết, tranh dân gian.

Nhiều chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật cũng diễn ra trong suốt "Hội Xuân Kỷ Hợi 2019" như chương trình "Mừng Xuân Kỷ Hợi", ca múa nhạc hài kịch, biểu diễn múa rối với sự tham gia của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, Nhà hát Tuổi Trẻ, Nhà hát Múa rối Việt Nam; giao lưu văn hóa nghệ thuật của sinh viên một số trường đại học, các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, đương đại./.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên