14/04/2022 14:42 GMT+7

Hồi phục sau tai nạn, Tấn Hoài rút thắng chặng đua dài 206km

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngày 14-4, Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) đã giành chiến thắng chặng 9 Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2022 từ Nghệ An đến Quảng Bình bằng pha nước rút dũng mãnh.

Hồi phục sau tai nạn, Tấn Hoài rút thắng chặng đua dài 206km - Ảnh 1.

Nguyễn Tấn Hoài mừng chiến thắng tại Quảng Bình - Ảnh: M.Q.

Từ TP Vinh (Nghệ An) đến Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) là chặng đua dài nhất giải năm nay với lộ trình 206km. Ngoài ra, các tay đua còn phải vượt đèo Ngang trên hành trình về đích.

Ngay sau khi xuất phát, nhiều đợt tấn công đã nổ ra, trong đó nổi bật nhất là tình huống thoát đi của Nguyễn Văn Nhã (Quân khu 7) và Hồ Hoàng Sơn (Thanh Hóa) sau khoảng 100km. Ở phía sau, những đội mạnh như Tập đoàn Lộc Trời, TP.HCM-Vinama, Dược Domesco Đồng Tháp,… kèm cặp lẫn nhau và để cho êkip Quân khu 7 giảm tốc độ nhóm thứ hai.

Nhờ đó, Văn Nhã và Hoàng Sơn có lúc tạo được khoảng cách lên đến hơn 9 phút so với nhóm tay đua mạnh. Văn Nhã là người đã cán đỉnh đèo Ngang đầu tiên để tạm giành chiếc áo chấm bi đỏ tổng sắp dành cho vua leo núi.

Hồi phục sau tai nạn, Tấn Hoài rút thắng chặng đua dài 206km - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Nhã mặc áo chấm bi đỏ - Ảnh: M.Q.

Còn khoảng 70km, các tay đua Tập đoàn Lộc Trời, sau đó được Dược Domesco Đồng Tháp giúp sức, mới bắt đầu kéo nhóm hai tăng tốc đuổi theo hai tay đua đi đầu. Với nhiều tay đua "máy kéo" mạnh, nhóm thứ hai đã bắt kịp Văn Nhã, Hoàng Sơn ở khoảng 10km cuối.

Khi về đích, đoàn đua đã cống hiến cho khán giả tại Quảng Bình màn nước rút ấn tượng. Kết quả, Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) đã giành chiến thắng với thời gian 5 giờ 8 phút 9 giây sau màn đọ nước rút nghẹt thở.

Xếp các vị trí tiếp theo là Erdenebat Bilguunjargai (Kenda Đồng Nai), Nguyễn Dương Hồ Vũ (TP.HCM-Vinama), Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp), Lê Nguyệt Minh (TP.HCM-New Group)….

Chiến thắng của Tấn Hoài nhận được sự tán dương của rất đông người hâm mộ bởi anh đã gượng đau để có màn trình diễn xuất sắc. Trước đó, ở chặng Hải Phòng - Hà Nội, Tấn Hoài đã bị tai nạn khá nặng dẫn đến xây xát toàn thân, may nhiều mũi trên trán và gãy răng.

Sau 9 chặng, Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời) vẫn giữ được áo vàng tổng sắp với 18 giờ 49 phút 47,26 giây, hơn 18,84 giây so với đồng đội xếp thứ hai Roman Maikin. Trong khi đó, với việc về đích thứ 4 chặng này, Trần Tuấn Kiệt đã giành chiếc áo xanh tổng sắp từ tay Quàng Văn Cường với 72 điểm.

Ngày 15-4, các tay đua sẽ thi đấu chặng 10 từ Quảng Bình đi Huế có lộ trình dự kiến 160km.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên