Trong số 98 tham luận gửi về hội thảo, hòa thượng Thích Đạt Đạo đặt vấn đề “Mặt tích cực của toàn cầu hóa là mọi quốc gia có mối liên kết, phụ thuộc vào nhau và có ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu các quốc gia cùng sống trong tinh thần của Phật giáo là từ bi hỉ xả, hỗ trợ nhau, giúp nhau cùng phát triển, cùng xây dựng cuộc sống hòa bình hạnh phúc thì các quốc gia trên hành tinh này sẽ có niết bàn”.
Ông ghi nhận thời gian qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam tích cực mở rộng giao lưu với Phật giáo các nước để nâng cao chất lượng hoạt động hoằng pháp. Tiến sĩ Trần Thị Kim Oanh nhắc lại: “Từ khi đạo Phật du nhập Việt Nam, các vị tiền bối đã khai thác tính tích cực của giáo lý để phục vụ việc dựng nước và giữ nước của dân tộc”.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, giữ bản sắc văn hóa là vấn đề cốt lõi đối với vận mệnh của mỗi dân tộc, “Phật giáo vẫn là chỗ dựa vững chắc trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc” - bà Oanh khẳng định.
Hội thảo còn nhiều ý kiến đề cập các giải pháp để hoằng pháp đến vùng sâu vùng xa, vùng hải đảo và để Phật giáo đóng góp cho xã hội nông thôn Việt Nam hiện nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận