Tag: hội nhập quốc tế

Nguồn nhân lực phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc sẽ được đào tạo, bồi dưỡng ra sao?

An Giang đã thành lập Tiểu ban đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ việc tổ chức các hoạt động phục vụ Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2027 ở Phú Quốc (APEC 2027). Đến nay tỉnh triển khai đạt kết quả ra sao?

Đào tạo công dân toàn cầu, TP.HCM có 5 nhóm giải pháp đột phá

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, đưa ra 5 nhóm giải pháp đột phá hướng đến đào tạo công dân toàn cầu cho học sinh thành phố.

Ban Bí thư: Không ký kết các cam kết quốc tế không thiết thực, không khả thi

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành chỉ thị 56 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế.

Số hóa thủ tục hải quan: thông thoáng và quản lý hiệu quả hơn

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của ngành Hải quan Việt Nam, từ phương thức quản lý hành chính truyền thống sang mô hình hải quan số và hải quan thông minh, giúp mở toang cánh cửa hội nhập quốc tế và thu hút đầu tư.

Vị thế nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Ngành nông nghiệp không chỉ đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn từ xuất khẩu nông lâm thủy sản, mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong hội nhập quốc tế thông qua hình ảnh một Việt Nam ổn định, an ninh lương thực và có trách nhiệm với thế giới.

Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài

Dự thảo nghị quyết cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài tại một số địa bàn trọng điểm.

Đề xuất hỗ trợ 100% mức lương theo hệ số hiện hưởng với cán bộ làm đối ngoại, hội nhập quốc tế

Chính phủ đề xuất người làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thường xuyên được hỗ trợ 100% mức lương theo hệ số hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp).

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Hội nhập cần chuyển từ xin - nhận sang chủ động, đóng góp, định hình

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung nêu rõ việc Việt Nam cần chuyển tâm thế hội nhập quốc tế từ việc xin - nhận, gia nhập, tham gia sang chủ động đóng góp và xây dựng.

Việt Nam đào tạo y khoa không giống ai và làm gì để thay đổi?

"Tôi đã có dịp được tìm hiểu nguyên lý và chương trình đào tạo bác sĩ y khoa ở nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như ở nhiều nước phát triển khu vực châu Á, châu Âu, Úc và Hoa Kỳ" - nguyên thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường nói với Tuổi Trẻ.

HUFLIT kết nối giáo dục toàn cầu, nuôi dưỡng công dân thời đại số

HUFLIT định hình không gian học tập 'không biên giới' qua các hoạt động giao lưu ngoại giao và hợp tác với nền giáo dục tiên tiến, tạo nền tảng để sinh viên phát triển chuyên môn, kỹ năng của một công dân toàn cầu.