Hội nghị Trái đất Rio khó có đột phá

HẠNH NGUYÊN
HẠNH NGUYÊN

TT - Dù môi trường đang xuống cấp nghiêm trọng, song dư luận quốc tế lại không chú ý nhiều tới Hội nghị thượng đỉnh Trái đất Rio + 20 do tình hình khủng hoảng nợ công châu Âu, biến động ở Trung Đông...

Hw6LPOPW.jpgPhóng to
Người mẫu hóa trang thành tượng Nữ thần Tự do với dòng chữ “Tự do gây ô nhiễm” tại Hội nghị Rio + 20 - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, đại diện của hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia hội nghị tại Rio de Janeiro (Brazil) từ ngày 20 đến 22-6, trong đó có hơn 100 tổng thống và thủ tướng. Thế giới chờ đợi các nhà lãnh đạo sẽ đồng thuận mục tiêu phát triển bền vững bắt buộc ở các lĩnh vực như an ninh lương thực, nước và năng lượng. Tuy nhiên, bản dự thảo thỏa thuận được đưa ra lại bị đánh giá là “yếu ớt”.

Bản dự thảo không khẳng định các mục tiêu cũng như lộ trình cụ thể. Cụ thể, từ “khuyến khích” xuất hiện 50 lần, từ “phải” được dùng chỉ ba lần. Dự thảo dùng quá nhiều từ như “có chú ý tới” và “tái khẳng định”, mà thiếu vắng những từ như “quyết định” hay “cam kết”.

Tuy nhiên, một số điều khoản quan trọng vẫn có như: đề xuất bảo tồn sản lượng cá trong vùng biển quốc tế, kế hoạch tăng thêm sức mạnh cho Chương trình môi trường của LHQ, gợi ý thế giới có thể phát triển hàng loạt “mục tiêu phát triển bền vững” để thay thế các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ sau năm 2015.

HẠNH NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất