26/02/2015 09:35 GMT+7

Hối lộ 1,8 tỉ đồng hợp thức hóa 85 môtô

MINH QUANG
MINH QUANG

TT - Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố tám bị can trong đường dây hợp thức hóa xe gian xuyên quốc gia

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố tám bị can trong đường dây hợp thức hóa xe gian xuyên quốc gia, xác định các bị can đã đưa, nhận hối lộ hơn 1,8 tỉ đồng để phù phép 85 chiếc xe phân khối lớn không giấy tờ thành xe có nguồn gốc, mang đi đăng ký và bán lấy hàng chục nghìn USD/xe.

Cụ thể, Viện KSND tối cao truy tố bị can Huỳnh Văn Xuân (44 tuổi, còn gọi là Công môtô, giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Thành Công Sài Gòn trụ sở tại TP.HCM) và Vũ Thị Huệ (trú tại đường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) về hành vi đưa hối lộ; Trần Quốc Huy (50 tuổi), nguyên đội trưởng đội quản lý thị trường (QLTT) số 3 Chi cục QLTT Hải Dương, về tội nhận hối lộ.

Các bị can còn lại gồm Ngô Văn Tới (51 tuổi, nguyên đội phó đội QLTT số 2), Phạm Đình Quang (41 tuổi, nguyên đội phó đội QLTT số 3), Phạm Đăng Duyên (34 tuổi, nguyên đội phó đội QLTT số 5 thuộc Chi cục QLTT Hải Dương), Bùi Mạnh Hùng (40 tuổi, nguyên phó phòng tài chính - kế hoạch, nguyên trưởng Phòng kinh tế - hạ tầng huyện Ninh Giang), Nguyễn Văn Thắng (nguyên đội trưởng đội quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thuộc Chi cục Thuế huyện Ninh Giang, Hải Dương) bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên