14/11/2021 08:31 GMT+7

Hồi hộp lượt trận chung kết

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 2h45 ngày 15-11 (giờ VN) sẽ diễn ra lượt đấu cuối cùng bảng A và B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Các đại gia Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha phải bước vào trận "chung kết" quyết định vé chính thức đến Qatar.

Hồi hộp lượt trận chung kết - Ảnh 1.

Sự trở lại của Carvajal (phải) giúp Tây Ban Nha chơi chắc chắn hơn - Ảnh: AFP

Nhiệm vụ của cả hai là giành 1 điểm trên sân nhà trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Tây Ban Nha có quà

3 ngày trước, cánh cửa dành cho Tây Ban Nha còn rất hẹp khi kém Thụy Điển 2 điểm và phải trải qua 2 lượt đấu cuối được đánh giá rất nhọc nhằn ở bảng B.

Nhưng rồi đội lót đường Georgia đã bất ngờ tặng quà cho Tây Ban Nha khi đánh bại Thụy Điển 2-0. Và Tây Ban Nha đã không bỏ lỡ cơ hội. Bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền của Sarabia giúp Tây Ban Nha lên ngôi đầu bảng với 16 điểm, hơn Thụy Điển đúng 1 điểm.

Đó là 1 điểm quan trọng, bởi giờ đây Tây Ban Nha chỉ cần hòa đối thủ là có thể chính thức giành vé đến Qatar. Chuyển mục tiêu từ "phải thắng" thành "không thua" là điều cực kỳ quan trọng, nhất là trước đối thủ mạnh về phòng ngự như Thụy Điển.

Vì vậy, dù nổi tiếng bảo thủ nhưng HLV Enrique cũng có nhiều thay đổi nhân sự trong thời gian qua. Trong lần tập trung này, ông trao cơ hội cho những gương mặt mới như Brahim Diaz, Raul de Tomas và gọi trở lại hậu vệ phải Carvajal của Real Madrid.

HLV Enrique đã công tâm hơn trong lần tập trung này, khi ông chấp nhận giảm "chất Barca" (không gọi Sergi Roberto và chia tay Pedri, Eric Garcia vì chấn thương) và trao nhiều cơ hội hơn cho các cầu thủ đang chơi bóng ở Anh như Rodrigo, Rodri, Fornals

Enrique đã mạo hiểm thay đổi khi đứng trước nhiệm vụ "phải thắng" đầy gian khó. Giờ đây, mọi việc đã trong tầm kiểm soát và có thể HLV Enrique sẽ trở lại phong cách quen thuộc, với những cầu thủ quen thuộc của mình.

Lo cho Bồ Đào Nha

Ở bảng A, Bồ Đào Nha có cùng 17 điểm với Serbia nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại (+12 so với +8). Tương tự như Tây Ban Nha, một trận hòa là đủ để Ronaldo và các đồng đội giành vé chính thức.

Trận hòa 0-0 thất vọng trước Ireland 3 ngày trước làm dấy lên nhiều lo ngại cho Bồ Đào Nha. So với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha nằm trong bảng đấu dễ dàng hơn, thậm chí không có đối thủ nào giành được vé dự VCK Euro 2020. Nhưng suốt 7 vòng đấu đã qua, Bồ Đào Nha không giành được chiến thắng nào thuyết phục (trừ các trận đấu trước đội lót đường Luxembourg).

Chủ nhà Bồ Đào Nha gặp khó khăn về lực lượng ở trận này khi vắng trung vệ Pepe (treo giò) và tiền vệ Bernardo Silva (chấn thương). Diogo Jota có thể trở lại đội hình đá chính để thay cho Guedes - người chơi nhạt nhòa trước Ireland.

Anh chạm tay vào vé, Ý gặp khó

Lượt trận rạng sáng 13-11 (giờ VN) chứng kiến bước tiến quan trọng của tuyển Anh trong việc giành vé ở bảng I. Harry Kane tỏa sáng với một hat-trick giúp "tam sư" đè bẹp Albania 5-0. Có 23 điểm sau 9 vòng đấu, hơn Ba Lan 3 điểm, tuyển Anh chỉ cần thêm 1 điểm trước đội lót đường San Marino là đoạt vé dự World Cup 2022.

Trong khi đó, chủ nhà Ý lại gặp khó khi bị Thụy Sĩ cầm hòa 1-1 ở lượt trận thứ 7 bảng C. Tuy vẫn giữ được ngôi đầu bảng với 15 điểm và nhỉnh hơn Thụy Sĩ về hiệu số bàn thắng (+11 so với +9) nhưng Ý vẫn cần một chiến thắng trước Bắc Ireland (thậm chí là thắng đậm) ở lượt trận cuối để cầm chắc vé đi Qatar.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Bồ Đào Nha cũng khổ như… M.U Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Bồ Đào Nha cũng khổ như… M.U

TTO - 2 tháng qua, người hâm mộ đã quá quen với kiểu kịch bản như vậy của M.U - đội bóng có phong độ trồi lên sụt xuống và hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực của Cristiano Ronaldo.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên