02/10/2012 10:10 GMT+7

Hồi hộp lo chạy triều cường

DANH LÊ
DANH LÊ

TT - Đã ba mùa mưa, triều cường liên tiếp uy hiếp khu dân cư xóm Rớ, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên). Tuy nhiên, việc di dời, tái định cư, ổn định cuộc sống cho người dân vẫn chưa thể triển khai.

8H49xIjt.jpgPhóng to
Nước biển tràn vào khu dân cư xóm Rớ - Ảnh: Danh Lê

Liên tiếp trong mấy ngày mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới cuối tháng 9-2012, người dân xóm Rớ vẫn chạy ngược chạy xuôi lo lắng bởi trước mắt họ khoảng cách từ chân sóng biển đến những ngôi nhà chỉ còn vài chục bước chân. Có những thời điểm mưa gió kèm theo sóng lớn ầm ầm tràn qua đường Đinh Tiên Hoàng vào nhà dân. Hơn 70 ngôi nhà dọc bãi biển phấp phỏng theo sóng biển.

Bà Trần Thị Rỡ (60 tuổi) than thở: “Suốt mấy đêm liền sóng tràn vào nhà, nhiều đồ đạc bị hư, không còn quần áo khô để mặc. Khổ nhất là cứ hồi hộp chuẩn bị, lỡ có chuyện gì thì chạy cho kịp”. Còn bà Đặng Thị Thu, nhà gần đó, nói: “Đã ba năm rồi nghe nói sẽ tái định cư cho người dân ở đây nhưng sao vẫn chưa thấy rục rịch gì. Cứ có triều cường là đồ đạc gì có giá trị vợ chồng tui dọn hết về nhà nội, rồi tìm chỗ ở nhờ chứ ở đây nguy hiểm quá”.

Cạnh khu dân cư là khu neo đậu tàu thuyền bến cá Đông Tác cũng bị sóng biển xâm thực mạnh, hơn 700 tàu cá neo đậu tại đây đang bị đe dọa. Ông Nguyễn Văn Lễ, khu phố trưởng khu phố 6, phường Phú Đông, cho biết nguy cơ sạt lở khu vực này trong mấy ngày qua rất lớn. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn TP Tuy Hòa phải huy động hai xe ben, một xe đào đắp khoảng 1.000m3 cát để gia cố khu vực xung yếu phía nam bến cá Đông Tác, hạn chế sóng biển xâm thực.

Ông Phan Khánh, thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn TP Tuy Hòa, cho biết đang tiếp tục triển khai lực lượng ứng phó với triều cường. “Sẽ huy động quân đội, công an làm bao cát và cọc tạm để chắn sóng và có phương án di dời dân đến Trường tiểu học Lê Văn Tám gần đó nếu triều cường lại uy hiếp mạnh” - ông Khánh nói.

Chỉ mới khảo sát thiết kế khu tái định cư

Theo ông Hồ Đức Hùng - phó chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, phường Phú Đông có 177 hộ dân đang sống trong vùng triều cường uy hiếp, trong đó có 77 nhà sát mép sóng, bị uy hiếp trực tiếp. UBND tỉnh Phú Yên đã có chủ trương xây dựng một khu tái định cư rộng 8ha cho người dân vùng triều cường. Hiện nay đang lập khảo sát thiết kế, đồng thời triển khai thi công tạm một mặt bằng hơn 1,2ha, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10-2012 để có thể di dời khẩn cấp những hộ dân trong khu vực nguy hiểm. “Việc tái định cư cho toàn bộ người dân bị ảnh hưởng triều cường Đông Tác sẽ tiến hành trong năm sau, sau khi khu tái định cư hoàn tất” - ông Hùng cho biết.

DANH LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên