Hội hoa hay chợ hoa?

NGUYỄN HÀNG TÌNH
NGUYỄN HÀNG TÌNH

TT - Sau ba ngày “sống” cùng kỳ Festival hoa lần 4 ở phố núi Đà Lạt (từ 31-12-2011 đến 3-1-2012), hai vợ chồng anh chị Ngô Lan Phương và Nguyễn Ngọc Trung (P.6, TP Vũng Tàu) bày tỏ: “Không xứng tầm!”...

lBmQssxg.jpgPhóng to
Du khách trẻ TP.HCM đến với Festival hoa Đà Lạt - Ảnh: N.H.T.

Đưa tay chỉ chu vi dài 6km vòng quanh hồ Xuân Hương, chị Lan Phương vốn là dân làm du lịch ở Vũng Tàu nói: “Thử nhìn xem, ngay quanh bờ hồ này, trung tâm festival hoa mà chẳng thấy hoa là bao. Festival hoa là khi lên đây du khách phải dễ dàng nhìn thấy hoa, sống cùng hoa, cuốn theo tinh hoa của hoa, chứ ở đây chúng tôi phải đi tìm hoa, tìm chỗ có hoa để xem”...

Thiếu dấu ấn về hoa

Người Đà Lạt và du khách rành về phố núi này dễ dàng nhận ra các quầy, điểm bán hoa thường ngày trước khách sạn Hải Sơn, quanh bùng binh trước chợ Đà Lạt đã được ban tổ chức Festival hoa cho di chuyển ra đoạn đường Nguyễn Thái Học (từ cầu Ông Đạo đến cà phê Thanh Thủy) để bán trên vỉa hè. Vỉa hè phía bên kia của đoạn đường này và đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai dẫn vào chợ Đà Lạt được dành cho các cơ sở buôn bán hoa, các doanh nghiệp trồng hoa, doanh nghiệp bán hàng đặc sản, áo len... lập gian hàng. Doi đất nhô ra hồ Xuân Hương trước chùa Quan Thế Âm vốn là chỗ tuyệt xinh, các kỳ festival trước được chính quyền cho tập trung hoa đẹp nhất để nhân dân thưởng ngoạn miễn phí thì nay sắp xếp lèo tèo một số mô hình hoa với chủng loại hoa đơn điệu.

Điểm duy nhất có thể nhìn được hoa nhiều là phía bên kia đồi Cù - nơi Hiệp hội Hoa TP Đà Lạt hình thành “Không gian hoa đẹp”. Nhưng để vào xem, du khách phải bỏ ra 50.000 đồng - giá cao chưa từng có so với hệ thống các điểm thắng cảnh xưa nay ở Đà Lạt. “Điểm này là tạm nhất, nhưng tôi cũng chỉ thấy nó “trên” công viên hoa một chút thôi, chứ chưa là sản phẩm của một festival tầm quốc gia và quốc tế hai năm diễn ra một lần”, Tú Quyên (P.6, TP Đà Lạt) nêu quan sát của mình.

Nguyễn Hồng Chương - một du học sinh năm cuối khoa xây dựng Trường ĐH George Brown (Canada) lên Đà Lạt xem lễ hội hoa sau bốn ngày - nhận xét: “Tôi thấy giống một hội chợ tết hơn là một lễ hội văn hóa, một festival về hoa”. Nguyễn Thanh Tú (nhân viên ngân hàng, Hà Nội) nói rằng cô vào đây để thưởng thức những dấu ấn về hoa chứ không phải để mua sắm.

Nên giao festival cho cộng đồng

Tiếp xúc với nhiều nông dân Đà Lạt, họ đều tâm tư rằng “chiến thắng” ở festival hoa kiểu này chỉ thuộc về các khách sạn, nhà hàng. “Chỉ khi làm tốt festival, tạo được cảm xúc thật sự cho du khách gần xa về hoa, may ra chúng tôi mới được nhờ chút xíu, hi vọng có dịp đưa hoa Đà Lạt đi xa mà bán”, anh Lê Văn Ty ở vùng ngoại ô Phước Thành của Đà Lạt nói.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàng - một người có tham gia giảng dạy ngành văn hóa và du lịch tại Trường ĐH Đà Lạt, cũng là cựu giám đốc Sở VH-TT&DL, rồi Sở Thông tin - truyền thông Lâm Đồng: “Festival hoa là một sự kiện văn hóa, hoạt động nghệ thuật nên tầm văn hóa của nó phải là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Muốn được công chúng thừa nhận và trân trọng phải tạo ra được hàm lượng nghệ thuật và văn hóa cao. Và muốn cho lễ hội không sáo mòn về ý tưởng, nghèo nàn sáng tạo, nên giao lễ hội cho cộng đồng làm, cụ thể là các tổ chức xã hội, nghề nghiệp như Hiệp hội Hoa Đà Lạt, Hiệp hội du lịch địa phương, Hội sinh vật cảnh... Chính quyền chỉ nên tạo hành lang pháp lý cho lễ hội, hỗ trợ về an ninh trật tự chứ đừng ôm vào làm...”.

Lượng du khách đến Đà Lạt đông hơn các kỳ trước

Ông Trương Văn Thu - phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trưởng ban tổ chức Festival hoa 2012 - nhận xét: “Theo chúng tôi thì chúng tôi đã đạt được yêu cầu đặt ra, với các chương trình đưa ra thực hiện đều thành công. Kỳ này chủ đề là hoa, và hoa nhiều, đa dạng. Thêm nữa, mọi hoạt động đều dùng người dân tại chỗ, thể hiện được sự mộc mạc, thân thiện. Ngay các chương trình văn nghệ... cũng đều không cần thuê mướn bên ngoài, tỉnh thành khác như trước đây. Lượng du khách đến Đà Lạt cũng đông đảo hơn các kỳ trước. Tất nhiên, như mọi festival khác, vẫn luôn còn điều này điều kia chưa ổn và ý kiến này ý kiến kia. Chúng tôi sẽ khắc phục những gì chưa được và lắng nghe những ý kiến nói về cái chưa được để kỳ tới làm hay, tốt hơn”.

Tập cho công chúng quen với việc mua vé

Quanh việc bán vé xem hoa, ông Nguyễn Vũ Hoàng - giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Lâm Đồng, người thiết kế 21 chương trình của festival, thành viên ban tổ chức - cho rằng: “Chúng tôi tập cho công chúng làm quen với việc mua vé vào xem ở các chương trình. Chỗ nào được đầu tư lớn, kỳ công, xứng đáng cần thiết phải mua vé xem. Công chúng cũng cần sẻ chia với nhà tổ chức về kinh phí”.

NGUYỄN HÀNG TÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất