09/12/2023 21:37 GMT+7

Hội chợ đồ cũ hỗ trợ bệnh nhi

Vide-Grenier Solidaire - hội chợ đồ cũ từ thiện tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF) hỗ trợ bệnh nhi Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM diễn ra ngày 9-12.

Gian hàng của Gấu & Team tại hội chợ đồ cũ bán đa dạng giày, quần áo, thú bông - Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Gian hàng của Gấu & Team tại hội chợ đồ cũ bán đa dạng giày, quần áo, thú bông - Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Vide-Grenier (chợ đồ cũ) là nét văn hóa lâu đời của Pháp, thường được tổ chức vào dịp Giáng sinh. Đây cũng là hoạt động thường niên của IDECAF nhiều năm qua, với mong muốn gây quỹ từ thiện hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Hội chợ năm nay có nhiều gian hàng, đa dạng vật phẩm từ quần áo, thú bông, sách vở, đồ chơi, văn phòng phẩm đến cả chén đĩa, lót ly, mắt kính, tranh vẽ…

Từng tham gia các hoạt động từ thiện khác của IDECAF, Nguyễn Bảo Châu (17 tuổi, học sinh Trường Quốc tế Úc) nói thấy may mắn khi có thể góp tranh tại một gian hàng ở hội chợ đồ cũ này.

Châu vẽ bức tranh con rồng và mất ba ngày mới hoàn thành. "Việc có thể sử dụng nghệ thuật, năng khiếu của mình cống hiến cho cộng đồng, tạo niềm vui cho các em nhỏ là điều mình luôn mong muốn thực hiện", Châu bày tỏ.

Các bạn nhỏ Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận 4) được phụ huynh tạo điều kiện tham gia bán hàng tại hội chợ - Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Các bạn nhỏ Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận 4) được phụ huynh tạo điều kiện tham gia bán hàng tại hội chợ - Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Chị Bùi Thị Ngọc Dung (32 tuổi), ngụ quận Bình Thạnh, có mặt khi hội chợ vừa mở cửa. Dạo quanh các gian hàng, chị Dung mua được kha khá đồ từ túi xách, áo kiểu, đầm… Chị hào hứng khoe đã săn được chiếc nón là hàng ngoại tại phiên chợ này.

Ông Nguyễn Trọng Duy - viện phó IDECAF - cho hay vì nhiều lý do, rồi COVID-19 nên hội chợ đã ngưng nhiều năm qua đến nay mới mở lại.

Mỗi cá nhân, tổ chức đăng ký gian hàng tại hội chợ sẽ ủng hộ một khoản tiền vào quỹ. Học sinh, sinh viên góp 500.000 đồng/gian, người lớn là 1 triệu đồng/gian.

"Hoạt động gây quỹ ủng hộ hàng xóm láng giềng bên Bệnh viện Nhi đồng 2. Còn là dịp giao lưu, kết nối mọi người, trao đổi các sản phẩm, vật dụng đã qua sử dụng nhưng còn giá trị", ông Duy nói.

Toàn bộ số tiền thu được từ đăng ký gian hàng, tiền ủng hộ sẽ được hỗ trợ chăm sóc các bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM.

Khuôn viên IDECAF nhộn nhịp trong phiên chợ đồ cũ - Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Khuôn viên IDECAF nhộn nhịp trong phiên chợ đồ cũ - Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Chị Ngọc Dung mong muốn hội chợ được tổ chức 2 lần/năm vì ý nghĩa nhân văn của nó - Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Chị Ngọc Dung mong muốn hội chợ được tổ chức 2 lần/năm vì ý nghĩa nhân văn của nó - Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Gian hàng tranh vẽ của một nhóm bạn trẻ - Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Gian hàng tranh vẽ của một nhóm bạn trẻ - Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Ấm áp, xôm tụ phiên chợ đồ cũ vì trẻ em nghèoẤm áp, xôm tụ phiên chợ đồ cũ vì trẻ em nghèo

TTO - Ấm áp và khá rôm rả, xôm tụ - đó có lẽ là cảm nhận của không ít người khi đến với phiên chợ đồ cũ vì trẻ em nghèo vào sáng 18-12 tại Hội Liên hiệp thanh niên VN TP.HCM (5 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên