28/12/2021 13:57 GMT+7

Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tiếp nhận đơn tố cáo của mẹ bé gái bị 'dì ghẻ' bạo hành tử vong

VŨ THỦY - ĐAN THUẦN
VŨ THỦY - ĐAN THUẦN

TTO - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của chị N.T.H. (36 tuổi), mẹ bé N.T.V.A. - bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành và qua đời trước khi đến bệnh viện. Cùng đứng đơn tố cáo còn có bác ruột của cháu V.A.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tiếp nhận đơn tố cáo của mẹ bé gái bị dì ghẻ bạo hành tử vong - Ảnh 1.

Bị can Võ Nguyễn Quỳnh Trang - Ảnh do công an cung cấp

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM - cho biết bà đã được hội chỉ định để tư vấn, hỗ trợ gia đình cho đến khi kết thúc vụ án.

Theo luật sư Nữ, sau khi có buổi làm việc đầu tiên với cơ quan công an, tiếp xúc biên bản khám nghiệm tử thi cháu V.A., có nhiều nghi vấn cho thấy bé đã bị hành hạ một thời gian trước đó và bị giữ trong nhà dẫn đến tử vong.

Trong đơn được gửi cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM vào ngày 27-12, chị H. cho biết đến nay gia đình chưa nhận được thông tin gì về kết luận điều tra, chỉ biết trước đó công an đã tạm giữ chồng cũ và người tình nhưng đến ngày 26-12-2020, chồng cũ chị H. đã được thả tự do "không biết vì lý do gì".

Gia đình chị H. cho hay rất căm phẫn đối với việc cháu N.T.V.A. bị hành hạ. Vì vậy, chị H. đề nghị làm rõ hành vi của ông T. và người tình. Đồng thời, truy cứu trách nhiệm hình sự, áp dụng khung hình phạt cao nhất đối với ông T. và bà Võ Nguyễn Quỳnh Trang.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, ngày 25-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp nghi phạm Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi hành hạ, đánh đập dẫn đến một bé gái tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h45 tối 22-12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện (phường 22, quận Bình Thạnh) với nội dung bệnh viện có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp bà Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) vào ngày 23-12, tức một ngày sau khi cháu bé không qua khỏi, để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 28-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với nghi phạm Võ Nguyễn Quỳnh Trang để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Cũng theo đơn tố cáo của mẹ bé V.A., chị và chồng cũ là N.K.T.T. kết hôn vào năm 2012 và sinh con gái đầu lòng là bé V.A. vào năm 2013. Năm 2016 họ sinh thêm một bé trai.

Đến năm 2020, chị và chồng cũ ly hôn. Tháng 8-2020, tòa đã tuyên ly hôn và quyết định cho chị H. nuôi con trai 6 tuổi và ông T. nuôi bé A..

Kể từ tháng 12-2020, ông T. nuôi bé V.A. và sống chung với bà Trang tại chung cư Saigon Pearl  (phường 22, quận Bình Thạnh). Hai người này đã cấm cản không cho chị H. thăm con gái và chị chỉ gặp con 2-3 lần trong suốt hơn 1 năm qua. Lần gặp cuối cùng là tháng 12-2020.

Ngày 22-12-2021, Công an phường 22, quận Bình Thạnh mời chị lên làm việc và thông báo cháu V.A. đã mất. Sau đó gia đình chị đã liên hệ Đội kỹ thuật hình sự Công an quận Bình Thạnh và được thông báo đến Bình Hưng Hòa để nhìn mặt cháu lần cuối sau khi khám nghiệm tử thi.

Theo chị H., do ông T. ngăn cản không cho chị gặp con nên chị không hiểu, không biết được trong suốt năm qua con gái sống như thế nào, sống ra sao. Gia đình chị H. đã liên hệ với người dân ở chung cư thì được nghe bé V.A. thường bị chửi mắng, đánh đập. Gia đình chị H. đã gọi bảo vệ lên làm việc nhưng bảo vệ có thông báo gia đình ông T. chỉ dạy bảo con cái.

Khởi tố ‘dì ghẻ’ hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong ở quận Bình Thạnh Khởi tố ‘dì ghẻ’ hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong ở quận Bình Thạnh

TTO - Sau khi bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khởi tố, tạm giam 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong.

VŨ THỦY - ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên