20/09/2017 18:14 GMT+7

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo trả đất cho Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ đã có văn bản chính thức trả lại khu đất 2.468m2 cho Ban chỉ đạo Tây Nam bộ. Khu đất này sẽ được giao Trung tâm phát triển quỹ đất TP Cần Thơ quản lý.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo trả đất cho Ban chỉ đạo Tây Nam bộ - Ảnh 1.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo trong đó có trụ sở hội trường Phương Nam - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tại cuộc họp báo thường kỳ do UBND TP Cần Thơ tổ chức chiều 20-9, ông Nguyễn Thanh Hòa - phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường - cho biết thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương về sai phạm tại Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, trong đó có việc giao đất không đúng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ, hội này đã có văn bản chính thức trả lại khu đất 2.468m2 cho Ban chỉ đạo Tây Nam bộ. 

Sở Tài nguyên - môi trường đã có văn bản trình UBND TP Cần Thơ thu hồi khu đất này giao lại cho Ban chỉ đạo Tây Nam bộ. 

Ngoài ra, còn một khu đất khác diện tích 2.5532 được thành phố giao Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ xây dựng phòng khám bệnh, hội cũng đã có văn bản chính thức trả lại. 

Về hướng xử lý, khu đất này sẽ được giao Trung tâm phát triển quỹ đất TP Cần Thơ quản lý.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã có kết luận về các sai phạm của ông Nguyễn Phong Quang - nguyên phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và nhiều cá nhân khác tại Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, trong đó có việc ông Quang có vi phạm trong việc chuyển giao đất của cơ quan Ban chỉ đạo Tây Nam bộ cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ. 

Ông Quang chỉ đạo ông Nguyễn Quốc Việt (phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ) ký văn bản đề nghị UBND TP Cần Thơ giao đất của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo mà không đưa ra bàn bạc trong tập thể lãnh đạo ban. 

Từ văn bản này, ông Nguyễn Văn Sử - giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường TP Cần Thơ (em ruột ông Quang), hoàn tất các thủ tục đề nghị UBND TP Cần Thơ ký quyết định giao đất của cơ quan Ban chỉ đạo Tây Nam bộ cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo xây dựng trụ sở hội và hội trường Phương Nam.

Thu hồi quyết định tiếp nhận ông Vũ Minh Hoàng

Cũng tại buổi họp báo, ông Lê Văn Tâm - phó chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ - cho biết thành phố đang trong thời điểm thực hiện nghiêm túc tinh thần kết luận và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra trung ương đối với những vấn đề sai phạm tại Ban chỉ đạo Tây Nam bộ có liên quan tới TP Cần Thơ.

Cụ thể, về việc tiếp nhận ông Vũ Minh Hoàng về làm phó giám đốc Trung tâm Đầu tư xúc tiến thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ, Ban cán sự Đảng và UBND TP Cần Thơ đã có chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu, ra quyết định thu hồi quyết định tiếp nhận ông Vũ Minh Hoàng về công tác tại trung tâm này.

Các vấn đề khác liên quan tới giao đất đai như đã nêu trên, UBND thành phố cũng sẽ xử lý theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra trung ương.




CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên