02/10/2015 00:10 GMT+7

​Hội An lần đầu đưa rối nước vào phục vụ du khách

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND TP.Hội An (Quảng Nam) sẽ tổ chức đưa sản phẩm văn hóa - du lịch “Nghệ thuật múa rối nước” vào phục vụ du khách, bắt đầu từ ngày 2-10.

Đại diện Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP.Hội An cho biết, sau thời gian biểu diễn thử nghiệm, chương trình biểu diễn rối nước tại nhà hát Hội An đã nhận được sự ủng hộ từ đông đảo nhân dân địa phương và khách du lịch. Từ đó, hướng đến xây dựng chương trình nghệ thuật này thành một sản phẩm du lịch mới trong chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian xứ Quảng.

Theo đó, từ ngày 2-10, tại Nhà hát Hội An (số 548, đường Hai Bà Trưng) chương trình sẽ mở cửa phục vụ từ 18 giờ 30 các tối thứ sáu và thứ bảy hàng tuần.

Hiện tại, chương trình nghệ thuật múa rối được thể hiện bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, và hướng đến sử dụng nhiều ngôn ngữ khác.

hinh-8-1443782426.jpg

Bên cạnh các tiết mục quen thuộc của nghệ thuật múa rối nước Việt Nam (bơi bắt cá, đua thuyền, múa tứ linh, nhi đồng hí thủy…), Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP.Hội An cũng đã đầu tư các tiết mục mang đậm nét đặc trưng văn hóa địa phương như múa Apsara, truyền thuyết con Cù.

Ngoài đầu tư mạnh mẽ về thủy đình, con rối, âm thanh, ánh sáng…, các nghệ sĩ biểu diễn đã được đào tạo chuyên nghiệp về chuyên môn cũng như cách dẫn dắt để mang lại cho khán giả những cảm xúc thú vị về một loại hình nghệ thuật dân tộc độc đáo.

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên