14/10/2009 05:17 GMT+7

Học theo Bác để làm thanh vận

KIM ANH
KIM ANH

TT - Bài báo “Dân vận” do Bác Hồ viết đăng trên báo Sự Thật số ra ngày 15-10-1949 với bút danh X.Y.Z. 60 năm sau vẫn còn là bài học lớn cho đội ngũ làm công tác dân vận. Soi lại mỗi câu, mỗi chữ Bác viết càng ngày càng thấy sáng.

Học theo Bác để làm thanh vận

TT - Bài báo “Dân vận” do Bác Hồ viết đăng trên báo Sự Thật số ra ngày 15-10-1949 với bút danh X.Y.Z. 60 năm sau vẫn còn là bài học lớn cho đội ngũ làm công tác dân vận. Soi lại mỗi câu, mỗi chữ Bác viết càng ngày càng thấy sáng.

ImageView.aspx?ThumbnailID=368213
Đôi chim sơn ca Nguyễn Ngọc Phương Trà (trái) và Nguyễn Thị Yến Linh cùng cao giọng hát tại cuộc thi thanh vận khéo do Quận đoàn Bình Thạnh vừa tổ chức - Ảnh: K.A.

Bác viết: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người nào”. Vận dụng tư tưởng dân vận của Người khi làm công tác thanh vận, bạn Nguyễn Ngọc Phương Trà - bí thư Đoàn phường 17, Q. Bình Thạnh (TP.HCM) - bày tỏ: “Thanh vận là vận động tất cả thanh niên, không bỏ sót một người nào”.

Mỗi thanh niên là một người bạn

Phương Trà cho biết mình tâm đắc nhất ở những lời đầu tiên Bác viết: “Vấn đề dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng nên cần phải nhắc lại”.

Lời dạy của Bác: không được xem khinh việc dân vận

Trong công tác thanh vận, Bác đã chỉ rõ: “Khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc dân vận. Cử ra một ban hoặc vài người, mà thường cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận được thì tốt, vận không được cũng mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình không có trách nhiệm dân vận. Đó là sai lầm rất to, rất có hại. Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

“Theo Bác, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân, vậy làm công tác thanh vận cũng phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng của thanh niên”- Trà giải thích. “Lắng nghe và sẻ chia” trở thành phương châm tiếp cận vận động bạn trẻ trên địa bàn của Trà. Cô bạn nhỏ nhắn này cũng vừa đoạt giải nhất cuộc thi “Thanh vận khéo” do Quận đoàn, Hội LHTN quận Bình Thạnh tổ chức.

Tại cuộc thi, Trà phải xử lý tình huống khá hóc búa: “Trong cuộc họp chi đoàn, khi bí thư chi đoàn nhắc nhở đóng đoàn phí, một bạn đoàn viên phát biểu: vào Đoàn không thấy làm gì, chỉ có mỗi chuyện đóng đoàn phí, ở nhà đi chơi sướng hơn. Là bí thư chi đoàn, bạn xử lý ra sao?”. Trà đã rất tự tin thuyết phục người bạn trẻ - dĩ nhiên lúc này là ban giám khảo - rằng việc đóng đoàn phí gồm cả quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của một đoàn viên với tổ chức. Ở đó không chỉ đóng tiền mà là cơ hội cho một sinh hoạt chính trị của mỗi người và cùng nhiều người trẻ khác xây dựng đội ngũ cho mình.

Có bốn năm làm thủ lĩnh thanh niên và còn rất trẻ, mới 23 tuổi nên Trà có trăm phương ngàn kế tiếp cận các bạn đồng trang lứa. Nhưng “chiêu” gì đi nữa thì với Trà cũng bắt nguồn từ tình cảm rất thật, muốn làm bạn với người trẻ của Trà. Thậm chí tiếp cận với bạn trẻ trở thành một nhu cầu của Phương Trà, và dĩ nhiên cũng đòi hỏi công phu lắm. Chẳng hạn, để tập hợp được bạn trẻ người Chăm, Trà đã lên mạng tìm đọc kiến thức về văn hóa Chăm và thế là bỗng nhiên trở thành người bạn ngon lành.

Phương thức 1+1

Bác từng viết: “Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc”.

Với cô bạn Nguyễn Thị Yến Linh - chủ tịch Hội LHTN phường 6, Q. Bình Thạnh - việc phát huy lợi thế năng khiếu trong công tác thanh vận cũng được Linh vận dụng. Có khiếu hát hay, Linh rủ rê các bạn giao lưu văn nghệ và từ đấy “đi” vào lòng mỗi bạn dễ dàng hơn. Có một bạn thanh niên sau cai trở về địa phương, Linh chủ động đến tận nhà làm quen. “Mới đầu bạn ấy ngại ngùng lắm. Biết bạn thích ca hát, mình đã mời bạn tham dự cuộc thi karaoke nhân dịp chào năm mới. Từ đấy bạn ấy dạn dĩ hơn, mỗi khi có chương trình văn nghệ là ra góp vui”, Linh cho biết.

Không chỉ bản thân làm công tác thanh vận, Linh còn nhân rộng mô hình “1+1”, nghĩa là một bạn trẻ sau khi được Linh vận động sẽ làm công tác vận động thêm một bạn khác đến với Hội... Nhờ thế mà nhiều bạn trẻ đã đến với tổ chức Hội.

KIM ANH

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất