27/10/2019 22:42 GMT+7

Học sinh Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng tại kỳ thi Khoa học Quốc tế ISC năm 2019

TTXVN
TTXVN

TTO - Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, đoàn học sinh quận Hoàn Kiếm đã giành giải cao tại Kỳ thi Khoa học Quốc tế ISC (International Science Competition) năm 2019 do Tổ chức Giáo dục Klinik Pendidikan Mipa chủ trì, vừa diễn ra tại Bogor, Indonesia.

Học sinh Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng tại kỳ thi Khoa học Quốc tế ISC năm 2019 - Ảnh 1.

Bốn học sinh Việt Nam đoạt huy chương Vàng tại Kỳ thi Khoa học Quốc tế ISC năm 2019 - Ảnh: TTXVN

Đoàn học sinh quận Hoàn Kiếm là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự kỳ thi này, đã gây ấn tượng với các đoàn học sinh đến từ nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đoàn Việt Nam gồm 39 học sinh và 6 cán bộ, giáo viên của hai trường THCS Trưng Vương và THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã đạt thành tích 39/39 học sinh đoạt giải với 4 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc, 14 Huy chương Đồng và 11 Giải Khuyến khích.

Huy chương Vàng thuộc về các học sinh: Kiểu Hoàng Yến, Nguyễn Thu Nhật Anh, Hà Quốc Anh (THCS Ngô Sĩ Liên), Đoàn Phúc Đăng Nguyên (THCS Trưng Vương).

Huy chương Bạc thuộc về 3 em học sinh của Trường THCS Ngô Sĩ Liên và 7 em học sinh của Trường THCS Trưng Vương.

Đặc biệt, lứa tuổi Upper Primary gồm 4 học sinh Trường THCS Trưng Vương đã giành Cúp Vàng cho đội thi có phần thể hiện bài trình diễn robot xuất sắc và đạt kết quả cao nhất, gồm các em Phạm Hoàng Trí Dũng, Ngô Xuân Nam, Phạm Minh Tuấn, Hoàng Anh Thư.

Kỳ thi ISC năm 2019 gồm hai phần thi Cá nhân và Đồng đội. Tại phần thi Cá nhân, học sinh phải trải qua 30 câu hỏi trắc nghiệm và 8 câu hỏi tự luận trong thời gian 90 phút. Phần thi Đồng đội yêu cầu các đội lập trình robot của nhóm mình hoàn thành nhiệm vụ giải cứu một chú gấu bị thương trên sân thi đấu giả định được thiết kế sẵn.

Trải qua các vòng thi gay cấn, với sự nỗ lực cao, đoàn học sinh quận Hoàn Kiếm đã thể hiện kiến thức, tài năng và trí tuệ trong từng phần thi.

Bên lề kỳ thi ISC năm 2019 còn diễn ra những sự kiện văn hóa xã hội ý nghĩa, tạo cơ hội cho thí sinh các quốc gia có cơ hội hiểu và chia sẻ với nhau hơn. Ngoài mục đích hội nhập quốc tế, đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi còn mong muốn quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách nói chung và quận Hoàn Kiếm là trung tâm văn hóa - kinh tế - chính trị của Thủ đô đến bạn bè quốc tế nói riêng.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên