10/12/2018 11:14 GMT+7

Học sinh tiểu học TP.HCM thi hùng biện tiếng Anh

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - Các thí sinh sẽ được xem một clip dài 3 phút, rồi bốc thăm chọn câu hỏi. Mỗi đội có 3 phút thảo luận về ý tưởng, nội dung để thuyết trình, sự phối hợp giữa các thành viên...

Học sinh tiểu học TP.HCM thi hùng biện tiếng Anh - Ảnh 1.

Học sinh ở quận 4, TP.HCM thi hùng biện tiếng Anh - Ảnh: THÚY HÀ

Từ cuối tháng 11-2018 đến nay, nhiều quận huyện trên địa bàn TP đã tổ chức hội thi hùng biện tiếng Anh cấp quận dành cho học sinh tiểu học như: quận 1, 2, 4, 5, 7, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp... Mỗi trường tiểu học cử 4 học sinh lập thành một đội để dự thi.

Các thí sinh sẽ được xem một clip dài 3 phút, rồi bốc thăm chọn câu hỏi. Mỗi đội có 3 phút thảo luận về ý tưởng, nội dung để thuyết trình, sự phối hợp giữa các thành viên...

Sau khi trình bày xong, các đội còn phải trả lời phản biện của đội bạn về vấn đề mà mình thuyết trình... Trước đó, mỗi trường tiểu học tổ chức hội thi hùng biện tiếng Anh cấp trường để chọn ra 4 học sinh đi thi cấp quận.

Theo Sở GD-ĐT TP, hội thi hùng biện tiếng Anh vừa tạo sân chơi phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học vừa tạo cơ hội cho cán bộ, giáo viên đánh giá lại hoạt động giảng dạy tiếng Anh ở đơn vị mình.

Dự kiến vòng thi cấp thành phố sẽ diễn ra vào tháng 1-2019.

​Những nhà hùng biện tiếng Anh nhí tranh tài ​Những nhà hùng biện tiếng Anh nhí tranh tài

TTO - Vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh do Phòng Giáo dục và đào tạo quận Phú Nhuận phối hợp với Trung tâm anh ngữ Việt Mỹ VASS tổ chức thu hút đông đảo học sinh tham gia.

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên