24/10/2017 22:48 GMT+7

Học sinh lớp 1 chấn thương nặng sau va chạm với xe máy thầy giáo

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Một học sinh lớp 1 ở Nghệ An va chạm với xe máy thầy giáo phải nhập viện cấp cứu vì gãy chân, gãy xương đòn sau, còn thầy giáo nói "do học sinh chạy ngã vào xe"'.

Học sinh lớp 1 chấn thương nặng sau va chạm với xe máy thầy giáo - Ảnh 1.

Bé Hoàng Thị Vân, học sinh lớp 1, Trường tiểu học Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An, đang nằm viện điều trị sau va chạm với xe máy thầy giáo - Ảnh: DOÃN HÒA

Cháu bé bị tai nạn đang nằm viện điều trị là Hoàng Thị Vân (6 tuổi), học sinh lớp 1, Trường tiểu học Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Chiều 24-10, từ phản ánh của chị Bùi Thị Oanh (34 tuổi, quê huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đến đường dây nóng, Tuổi Trẻ Online có mặt ghi nhận sự việc tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Thực hiện clip: DOÃN HÒA

Theo lời kể của chị Oanh, do cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng chị phải gửi cháu Vân và đứa con thứ hai mới 4 tuổi cho bà ngoại rồi khăn gói vào Hương Khê (Hà Tĩnh) để mưu sinh.

Chiều tối 20-10, chị Oanh nhận được cuộc điện thoại từ người cậu báo tin bé Vân bị tai nạn ở gần nhà, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong đêm tối, hai vợ chồng chị tức tốc bắt xe đò từ Hà Tĩnh về Nghệ An xem tình hình sức khỏe của con.

Vừa ôm con vào lòng với nhiều vết thương trên cơ thể từ đầu đến chân, chị Oanh vừa khóc nức nở, cho biết đã bốn ngày rồi con chị không ăn uống được gì, chỉ kêu khóc mà thầy giáo đi xe máy đâm vào thì không có trách nhiệm gì. 

"Khi đến bệnh viện huyện tôi thấy cháu chảy máu rất nhiều, người tím tái. Bác sĩ bảo cháu bị gãy chân, gãy xương đòn, đa chấn thương và xây xước vùng đầu, mặt", chị Oanh kể lại.

Khi hỏi chuyện người nhà, chị Oanh được biết, chiều 20-10, sau giờ học bé Vân ra đường đê biển gần nhà chơi thì va chạm với xe máy của thầy giáo tên Đậu Ngọc Linh.

Cú va chạm khiến bé Vân bị ngất xỉu, Ngay lập tức, bé Vân được đưa lên trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện huyện cấp cứu. 

Sau đó, gia đình lại đưa bé Vân đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Thái Văn Bình, Trưởng khoa chấn thương, chỉnh hình, bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết bệnh nhi Vân nhập viện trong tình trạng bị gãy chân trái, gãy xương đòn, chấn thương vùng mặt, đầu. 

Sau khi băng bó, cấp cứu, các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, điều trị sức khỏe cho bé Vân.

Học sinh lớp 1 chấn thương nặng sau va chạm với xe máy thầy giáo - Ảnh 4.

Ngoài bị gãy chân, bé Vân còn bị gãy xương đòn, xây xát vùng mặt, đầu - Ảnh: DOÃN HÒA

Điều làm chị Oanh bức xúc là việc thầy Linh không có trách nhiệm chăm sóc, theo dõi sức khỏe của bé Vân mấy ngày qua. 

Chiều 24-10, trả lời phóng viên qua điện thoại, ông Đậu Ngọc Linh, giáo viên Trường THCS Diễn Kim, huyện Diễn Châu, xác nhận có xảy ra va chạm xe máy với bé Vân làm bé phải nhập viện cấp cứu vào hôm 20-10.

Theo ông Linh, khi ông đang đi  trên đường thì "tự nhiên cháu đó tự chạy qua, ngã vào xe của tôi". Sau đó, ông Linh nói rằng mình đã đưa cháu bé đến trạm y tế và bệnh viện và đã lo chi phí ban đầu. 

Sở dĩ ông chưa vào thăm bé Vân được là vì do bận việc gia đình và dạy học, theo ông Linh.

"Việc cháu bé chạy vào xe tôi đều có nhân chứng cả. Chi phí điều trị hết bao nhiêu thì tôi và gia đình thỏa thuận sau", ông Linh nói. 

Ông Vũ Quang Thi, Hiệu Trường THCS Diễn Kim, cũng cho biết có vụ xe máy ông Linh va chạm với bé Vân mà nguyên nhân do "các cháu đùa nghịch chạy vào xe thầy dẫn đến tai nạn".

Học sinh lớp 1 chấn thương nặng sau va chạm với xe máy thầy giáo - Ảnh 5.

Chị Oanh bật khóc nức nở ôm con trên giường bệnh - Ảnh: DOÃN HÒA

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên