![]() |
Hằng ngày học sinh ở xã Xuân Thái phải tự chèo thuyền nan qua hồ Sông Mực đến trường nguy hiểm như thế này - Ảnh: Hà Đồng |
Do đường bộ từ thôn đến trường vừa xa, vừa bị ngập nước sâu vào mùa mưa lũ, để kịp giờ học buổi sáng, học sinh ở hai thôn Làng Lúng và Ao Ràng phải dậy sớm, tự chèo thuyền trên hồ Sông Mực hết khoảng 30-40 phút từ nhà đến trường. Nhiều hôm đi thuyền ra xa bờ, gặp sóng to gió lớn, thuyền chòng chành, lật úp làm các em rớt xuống hồ.
Cô Nguyễn Thị Hà - hiệu phó Trường THCS Xuân Thái - cho hay sau mỗi buổi học, nhà trường đều cử thầy giáo xuống bến thuyền nhắc nhở, hướng dẫn các em mặc áo phao cứu sinh khi tự chèo thuyền trên hồ. Những hôm sau mưa dông, sóng to gió lớn nhà trường kiên quyết không cho các em xuống thuyền, tổ chức cho các em ăn ở tại khu bán trú của trường.
Ông Chu Văn Toán - phó chủ tịch UBND xã Xuân Thái - cho biết đã kiến nghị với huyện, tỉnh cho phép thành lập Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Xuân Thái nhằm đảm bảo nhu cầu ở bán trú của các em học sinh ở xã, chấm dứt tình trạng các em phải tự chèo thuyền nan vượt hồ Sông Mực đến trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận