Tôi làm hồ sơ hưởng BHYT cho con tôi hiện đang học đại học tại TP.HCM thì được phường hướng dẫn là phải làm BHYT theo hộ khẩu thường trú. Tôi thấy không khả thi bởi cháu học ở TP.HCM, chẳng lẽ mỗi khi có bệnh thì phải về Nha Trang khám, chữa?
Nguyễn Minh Tấn (thương binh ở P.Phước Hải, TP Nha Trang)
Bà Dương Thị Chính (phó trưởng phòng người có công Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa) trả lời: Khoản 2 điều 21 pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định: “Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được Nhà nước mua BHYT cho cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng”. Ngày 9-4-2013, Chính phủ có nghị định hướng dẫn thi hành pháp lệnh sửa đổi nêu trên và cuối tháng 6-2013, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa đã tập huấn cho các đơn vị làm công tác chính sách xã hội của tỉnh về thực hiện nghị định trên và đến nay nhiều địa phương đã triển khai thực hiện chính sách này. Đối với trường hợp của thương binh Nguyễn Minh Tấn, ông đến phường làm tờ khai được hưởng BHYT cho con đang học đại học ở TP.HCM, sau đó phường xác nhận và chuyển hồ sơ đến các cấp chức năng của TP Nha Trang và tỉnh để xác nhận, cấp BHYT cho con ông.
Ông Phan Xuân Hải (phó phòng thu Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa) trả lời: Khi cơ quan LĐ-TB&XH thẩm định và chuyển hồ sơ con ông Tấn sang Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa thì chúng tôi sẽ cấp thẻ BHYT cho con ông. Trong thẻ BHYT này, con ông Tấn có thể đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu là một bệnh viện cấp quận, huyện hoặc tương đương ở gần nơi con ông theo học. Khi nhận được thẻ bảo hiểm mới, con ông Tấn mang cùng với thẻ BHYT đã mua trước đó đến cơ quan Bảo hiểm xã hội đã cấp thẻ để làm thủ tục thoái thu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận