30/01/2008 21:28 GMT+7

Học ngành cơ khí, điều khiển tàu biển?

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - Em đang học lớp 12, cho em biết chỉ tiêu, điều kiện tuyển sinh và điểm chuẩn vào khoa hàng hải Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. Khi học xong thì cơ hội làm việc như thế nào? (Nguyễn Đăng Khoa, nguyenkhoa_yourlove@...)

Xw14oQpy.jpgPhóng to
Sinh viên hàng hải ngành điều khiển tàu biển Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM trong giờ thực tập cứu hỏa
TTO - Em đang học lớp 12, cho em biết chỉ tiêu, điều kiện tuyển sinh và điểm chuẩn vào khoa hàng hải Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. Khi học xong thì cơ hội làm việc như thế nào? (Nguyễn Đăng Khoa, nguyenkhoa_yourlove@...)

Điểm chuẩn và điểm NV2, 3 năm 2007Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Hộp thư tư vấn tuyển sinh

- Khoa hàng hải Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM có chuyên ngành chính là điều khiển tàu biển (mã ngành 101 hệ ĐH và C65 hệ CĐ), đào tạo hệ ĐH trong năm năm và chỉ tuyển nam với yêu cầu: tổng thị lực hai mắt phải đạt 18/10 trở lên, không mắc các bệnh khúc xạ, phải nghe rõ khi nói thường cách 5m và nói thầm cách 0,5m.

Chức năng chủ yếu của khoa là đào tạo sinh viên ĐH và CĐ để sau này trở thành sĩ quan hàng hải phục vụ trên tàu biển, bao gồm các tàu vận tải hàng hóa, vận tải dầu, khí, vận tải hành khách, hoa tiêu, công trình, dịch vụ, quốc phòng...

Khoa còn đào tạo huấn luyện thuyền viên có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực, xuất khẩu làm việc trên các đội tàu nước ngoài; đào tạo đội ngũ thuyền viên, cập nhật kiến thức mới nhằm đáp ứng các yêu cầu của công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện cấp bằng và trực ca cho người đi biển (STCW 95).

Sinh viên được đào tạo theo kỹ thuật tiên tiến của vận tải hàng hải thế giới (theo nội dung chuẩn của Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO). Chế độ đào tạo bán quân sự, học viên được thực tập trên tàu viễn dương đi các nước trong khu vực và trên thế giới.

Kỹ sư hàng hải có kiến thức hàng hải phục vụ các công tác cần thiết trên bờ như quản lý khai thác ngành, giám định viên hàng hải, đại lý hàng hải, cứu hộ, phục vụ giàn khoan, công an đường thủy, hải quan, đánh bắt xa bờ, du lịch, hải quân...

Điểm chuẩn năm 2007 ngành điều khiển tàu biển là 15 điểm hệ ĐH và 12 điểm hệ CĐ; năm 2006: 14 điểm hệ ĐH và 11 điểm hệ CĐ; năm 2005: 15 điểm hệ ĐH và 12 điểm hệ CĐ.

Hiện chưa có thông tin chính thức về chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2008. Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về tuyển sinh của trường trong quyển Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2008 do Bộ GD-ĐT phát hành khoảng trung tuần tháng 3-2008.

* Cho em biết ngành đào tạo kỹ sư cơ khí của ĐH Sư pham kỹ thuật TP.HCM và ĐH Công nghiệp TP.HCM có gì khác không? Điểm chuẩn ngành cơ khí của ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Bách khoa TP.HCM trong những năm gần đây nhất? (Nguyễn Trung Tâm, thesecondspecialman@...)

- Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM có hai ngành đào tạo về cơ khí là cơ khí động lực và cơ khí chế tạo máy.

Theo đó, ngành cơ khí động lực đào tạo các kiến thức cơ sở và chuyên ngành cơ khí, cơ khí động lực liên quan đến lĩnh vực khai thác, sử dụng dịch vụ và kỹ thuật ngành ôtô; kiểm định và thử nghiệm ôtô; sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ôtô; nghiên cứu cải tiến để nâng cao hiệu quả sử dụng ôtô; đánh giá, xây dựng các qui trình công nghệ sản xuất các thiết bị ngành động lực. Kỹ sư ngành cơ khí động lực có thể đảm nhiệm các công việc tại các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ôtô, các cơ sở sửa chữa ôtô, các trạm đăng kiểm, các đơn vị hành chánh quản lý về kỹ thuật ôtô, viện nghiên cứu, trường ĐH, CĐ, trung cấp, dạy nghề, các cơ sở kinh doanh ôtô, máy động lực, phụ tùng…

Ngành cơ khí chế tạo máy đào tạo người học có kỹ năng thực hành cao để vận hành, bảo trì các thiết bị công nghệ; thiết kế qui trình và trang bị công nghệ; tham gia xây dựng dự án và phát triển sản xuất; tham gia công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo quá trình sản xuất. Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành này có thể làm việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đào tạo kỹ sư cơ khí với năm chuyên ngành gồm: cơ sở thiết kế máy, công nghệ vật liệu, công nghệ chế tạo máy, công nghệ ôtô và công nghệ nhiệt - lạnh.

Theo đó, ngành cơ sở thiết kế máy đào tạo kỹ sư giỏi về điện điện tử, đầy đủ kiến thức về công nghệ thông tin; giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo, vận hành, cải tiến và bảo trì các máy móc thiết bị từ thô sơ đến hiện đại thuộc qui trình sản xuất và chế tạo của các nhà máy và xí nghiệp. Ngành công nghệ vật liệu đào tạo kỹ sư có kiến thức toàn diện và vững vàng trong các lĩnh vực liên quan đến khoáng sản.

Ngành công nghệ chế tạo máy đào tạo kỹ sư có kiến thức và kỹ năng vững vàng về gia công, chế tạo, chế biến để sản xuất ra sản phẩm đạt chất lượng, năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Ngành công nghệ ôtô đào tạo kỹ sư có kiến thức, kỹ năng nghiên cứu sản phẩm và điều hành tốt các dây chuyền sản xuất của ngành ôtô. Ngành công nghệ nhiệt - lạnh đào tạo kỹ sư có kiến thức toàn diện và vững vàng trong các lĩnh vực liên quan đến năng lượng.

Hiện có rất nhiều trường đào tạo ngành cơ khí như: ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Cần Thơ, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), ĐH Nông lâm (ĐH Huế), ĐH dân lập Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, ĐH dân lập Lạc Hồng, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Giao thông vận tải Hà Nội, ĐH Lâm nghiệp, ĐH Xây dựng Hà Nội, ĐH Kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên)...

Điểm chuẩn của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM): ngành cơ khí (kỹ thuật chế tạo) năm 2007: 20, năm 2006: 19, năm 2005: 25, năm 2004: 19,5; ngành kỹ thuật nhiệt năm 2007, 2006 và 2005: 18.

Điểm chuẩn của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí năm 2007: 20,5, năm 2006: 17,5, năm 2005: 19,5.

Điểm chuẩn của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: ngành cơ khí chế tạo máy năm 2007 và 2005: 20, năm 2006: 18; ngành cơ khí động lực: năm 2007 và 2005: 18,5, năm 2006: 16.

* Em muốn thi vào Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM ngành kinh tế đối ngoại. Điểm chuẩn năm ngoái ngành này là bao nhiêu? Ngành này sau khi ra trường sẽ làm công việc gì? (girl_dangyeu561@...)

- Năm 2007, Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở 2 tại TP.HCM) lấy điểm chuẩn chung cho tất cả các ngành. Theo đó, ngành kinh tế đối ngoại thi khối A và khối D, ngành quản trị kinh doanh chuyên ngành kinh doanh quốc tế, ngành tài chính - ngân hàng chuyên ngành tài chính quốc tế có điểm chuẩn khối A: 24 điểm và khối D1: 21 điểm.

Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế đối ngoại có thể làm việc cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, các khu chế xuất, khu công nghệ cao, các công ty liên doanh... cũng như các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thương mại quốc tế và quan hệ đối ngoại...

Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008, thắc mắc các ngành học, qui chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn

Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode).

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên