13/01/2014 10:03 GMT+7

Học một nghề cho chín còn hơn học chín nghề

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TT - Hơn 2.000 học sinh đã đội mưa đến tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2014 do báo Tuổi Trẻ, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi tổ chức tại Trường ĐH Tài chính - kế toán sáng 12-1.

Hàng ngàn học sinh Quảng Ngãi dự tư vấn tuyển sinh8g ngày 12-1: tư vấn tuyển sinh tại Quảng Ngãi

Xuyên suốt chương trình, học trò Quảng Ngãi liên tục đưa ra những thắc mắc làm cách nào để chọn được một ngành nghề phù hợp, chọn nghề dựa trên những tiêu chí nào... Bên cạnh đó, việc chọn nghề theo sở thích hay chọn nghề để lập nghiệp cũng đã trở thành vấn đề nóng tại buổi tư vấn. “Chúng em nên chọn ngành dự thi theo sở thích hay theo năng lực của mình? Có nên chọn ngành học mình yêu thích nhưng nhu cầu tuyển dụng không cao và trong tình huống đó thì phải làm sao?” - một học sinh đặt câu hỏi.

Theo TS Phạm Tấn Hạ - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM), khi chọn ngành cần phải dựa trên sở thích, năng lực, nhu cầu tuyển dụng và điều kiện gia đình. Nếu chọn ngành theo “tam giác” này sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi. “Nếu các bạn học ngành mình không yêu thích thì sẽ rất khó thành công. Nhưng cũng lưu ý có nhiều sở thích khác nhau, có khi sở thích nhất thời. Bên cạnh đó việc chọn nghề phù hợp với năng lực của mình rất quan trọng. Còn nhu cầu nhân lực của xã hội có thể tăng giảm theo từng năm, có những nghề hiện nay nhu cầu lớn nhưng vài năm có thể giảm và ngược lại. Nếu lựa chọn ngành nghề đúng sẽ có được cơ hội làm việc tốt” - thầy Hạ chia sẻ.

TS Phạm Sỹ Hùng - phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính kế toán- cũng cho rằng việc chọn học ngành nghề nào là sự chuẩn bị, đầu tư cho tương lai. Vì vậy các em cần tìm hiểu kỹ xu hướng tuyển dụng 3, 4 năm, tìm các thông tin có tính dự báo các ngành có nhu cầu lớn trong tương lai.

Trong khi đó bà Cù Thị Thanh Mai - phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi - cho rằng việc xác định động cơ khi chọn ngành rất quan trọng. “Nếu các em muốn học để biết thì ưu tiên dựa trên sở thích của mình. Còn nếu xác định học để lập thân lập nghiệp thì cần xem năng lực của mình ra sao và nhu cầu xã hội đang cần gì để chọn ngành nghề” - bà Mai tư vấn.

Trong phần tư vấn chung, nhiều học sinh cũng thắc mắc nếu không đủ sức thi vào một ngành mình rất yêu thích phải làm sao. Một bạn học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết cho biết rất quan tâm và yêu thích ngành báo chí. Nhưng thực tế điểm trúng tuyển vào ngành này nhiều năm gần đây khá cao nên rất lo lắng. “Nếu năng lực không đủ thì em có thể học ngành nào để sau này làm việc trong lĩnh vực báo chí hoặc có cách nào để được học ngành báo chí?” - học sinh này đặt câu hỏi.

TS Phạm Tấn Hạ cho biết thực tế nhiều sinh viên học báo chí ra làm nhiều việc khác. Trong khi nhiều sinh viên học các ngành học khác như xã hội học, quan hệ quốc tế, ngôn ngữ... vẫn ra làm báo được. Hiện nay theo quy chế đào tạo của các trường đại học, sinh viên có thể học ngành thứ hai trong khi đang theo học tại trường. Theo đó, sau khi kết thúc học kỳ I năm thứ nhất, sinh viên có điểm trung bình chung học kỳ đạt từ trung bình trở lên được phép đăng ký học ngành thứ hai có cùng khối thi. Ngoài ra quy chế đào tạo cho phép sinh viên có thể học để lấy văn bằng đại học thứ hai. Yêu cầu bắt buộc là sinh viên đã có một bằng đại học mới được đăng ký học văn bằng đại học thứ hai. Đối với sinh viên tốt nghiệp từ Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) đăng ký bằng đại học thứ hai tại trường đều được xét tuyển thẳng, trừ hai ngành ngôn ngữ Anh và quan hệ quốc tế phải thi kiểm tra môn tiếng Anh. “Với cách này, sinh viên có thể học thêm hai năm rưỡi để lấy bằng báo chí. Nhưng các bạn phải cân nhắc kỹ khi chọn cách này vì rất vất vả. Học nghề cho chín còn hơn học chín nghề” - thầy Hạ khuyên.

X9DBP9YZ.jpg
TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên