
Học sinh mầm non công lập ở TP.HCM - Ảnh: THẢO THƯƠNG
Đầu năm học 2026-2027, nhiều phụ huynh quan tâm mỗi năm phải chi bao nhiêu tiền để con học mầm non tại TP.HCM. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, mức chi phí chênh lệch khá lớn tùy loại hình trường, chương trình học và các dịch vụ phụ huynh lựa chọn.
Với trường công lập, dù trẻ mầm non được miễn học phí, phụ huynh vẫn phải chi tiền ăn, các dịch vụ phục vụ bán trú và một số khoản khác. Trong khi đó, học phí tại các trường tư thục, song ngữ, quốc tế có thể lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Khoảng 25 triệu đồng/năm với mầm non công lập
Từ năm học 2025-2026, trẻ mầm non trên cả nước được miễn học phí. Tại TP.HCM, phụ huynh vẫn phải đóng tiền ăn, nước uống, suất ăn sáng, ăn trưa và ăn xế bán trú cùng một số khoản dịch vụ khác theo thỏa thuận với nhà trường.
Theo một hiệu trưởng mầm non phường Xuân Hòa, tiền suất ăn sáng khoảng 16.000 - 20.000 đồng/trẻ/ngày; tiền suất ăn trưa và xế là 40.000 - 45.000 đồng/trẻ/ngày, tùy khu vực.
"Một tháng trẻ đi học 20 ngày, một năm học trẻ sẽ học 9 tháng. Tùy khu vực trường ở trung tâm thành phố hay ngoại thành, tiền ăn mỗi trẻ dao động khoảng hơn 10-12 triệu đồng/năm học", hiệu trưởng này nói.
Bên cạnh đó, trẻ học mầm non công lập cần đóng các phí khác: như dịch vụ tổ chức, phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú; dịch vụ phục vụ ăn sáng; dịch vụ nhân viên nuôi dưỡng. Trung bình một trẻ mầm non sẽ tốn khoảng dưới 1 triệu đồng/tháng, tương đương dưới 9 triệu đồng/năm học cho tổng các khoản.
Cũng theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, trẻ cần đóng phí cho chương trình làm quen tiếng Anh. Trẻ độ tuổi mẫu giáo trong các trường công lập hiện nay được tham gia các chương trình làm quen tiếng Anh sẽ tùy vào chương trình của các bên đối tác, nên mức phí mỗi trẻ đóng sẽ khác nhau, từ vài chục ngàn đồng tới hơn 200.000 đồng/trẻ/tháng. Nếu lấy mức đóng là 250.000 đồng/trẻ/tháng, tương đương 2.250.000 đồng/trẻ/năm học cho khoản này.
Bên cạnh đó, một số trường có thêm các loại hình câu lạc bộ cho trẻ mầm non tham gia. Nếu phụ huynh đăng ký cho con học các câu lạc bộ (tự nguyện) như gymkids, aerobic, võ thuật, vẽ... thì mức phí câu lạc bộ khoảng 90.000 - 120.000 đồng/tháng.
Ngoài ra còn có chi phí mua đồng phục và các hoạt động của trẻ trên trường. Các khoản này ít nhất khoảng 2 triệu đồng/năm học.
Như vậy, tính tổng các khoản học phí và các phí đã liệt kê ở trên, chi phí học mầm non công lập ở TP.HCM, trung bình khoảng 25 triệu đồng/trẻ/năm học (9 tháng).
Chi phí học mầm non ngoài công lập mỗi năm hơn 350 triệu đồng
Tại các trường mầm non tư thục tại TP.HCM dạy chương trình mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mức phí phổ biến từ 6- 8 triệu đồng/trẻ/tháng, tương đương 72-96 triệu đồng/trẻ/năm/12 tháng.
Với các cơ sở giáo dục mầm non có chương trình song ngữ, quốc tế, chi phí học mầm non sẽ cao hơn. Chị Ngọc Minh (phụ huynh tại khu Thảo Điền, quận 2 cũ) cho biết có con trong độ tuổi nhà trẻ, học tại một trường mầm non tư thục (hệ song ngữ) trong khu chung cư, học phí của bé gần 12 triệu đồng/tháng và tiền ăn, cùng phí cơ sở vật chất… mỗi năm phụ huynh này mất gần 180 triệu đồng/năm/12 tháng.
Từ đầu năm học 2026-2027, nhiều trường mầm non ngoài công lập tại TP.HCM đã công bố biểu phí, học phí trên website chính thức nhà trường.
Như Trường quốc tế Singapore Nam Sài Gòn công bố biểu phí các chương trình mẫu giáo khác nhau, dao động từ 280 - hơn 358 triệu đồng/năm, chưa tính các phí nộp hồ sơ, phí giữ chỗ phí nhập...
Trong khi đó, một số trường quốc tế khác (khu Phú Mỹ Hưng cũ) mức phí dao động khoảng 165 - 200 triệu đồng/năm.
Chăm sóc trẻ theo ngày: trường công vài trăm, trường tư tiền triệu
Một số trường mầm non quốc tế có dịch vụ đối với phụ huynh bận rộn. Có trường thông báo rõ có dịch vụ chăm sóc ngắn hạn theo ngày cho trẻ mầm non, nhà trẻ với chi phí dưới 2 triệu đồng/ngày.
Trong khi đó, với trường mầm non tư thục, chẳng hạn Trường mầm non Hải Yến (đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3 cũ) mức chăm sóc ngắn hạn mỗi ngày chỉ khoảng 350.000 đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận