10/02/2017 09:27 GMT+7

Học lịch sử qua game

H.HG.
H.HG.

TTO - Đó là công trình nghiên cứu của 2 học sinh mê lịch sử Trường THPT Trần Văn Giàu (TP.HCM): Cao Tấn Sang, lớp 11A1 và Trương Sử Khôi Nguyên, lớp 11A8.

Cao Tấn Sang (bìa trái) đang hướng dẫn người dự khán chơi game lịch sử tại vòng chung kết cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học (do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức giữa tháng 1-2017). Đề tài của Sang và Nguyên đã đoạt giải nhất tại cuộc thi - Ảnh: H.HG.
Cao Tấn Sang (bìa trái) đang hướng dẫn người dự khán chơi game lịch sử tại vòng chung kết cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học (do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức giữa tháng 1-2017). Đề tài của Sang và Nguyên đã đoạt giải nhất tại cuộc thi - Ảnh: H.HG.

Bắt nguồn từ sở thích chơi game của đa số bạn trẻ, Sang và Nguyên đã lên ý tưởng thực hiện chương trình vừa học vừa chơi bằng cách lồng vào game gần 200 câu hỏi từ dễ đến khó thuộc chương trình lịch sử lớp 10 hệ giáo dục phổ thông. Các câu hỏi được trình bày dưới dạng trắc nghiệm, nếu người chơi trả lời đúng mới vượt được chướng ngại vật và chơi tiếp.

Cao Tấn Sang cho biết: “Game học lịch sử của tụi mình cũng có những hoạt động thú vị như: tiêu diệt quái vật, giúp đỡ người già, hái nấm... với hi vọng các bạn học sinh sẽ tìm được sự hứng thú khi học môn lịch sử. Game có thể sử dụng được trên máy tính hoặc trên điện thoại hệ điều hành Android. Trong tương lai, nhóm mình sẽ phát triển game với bộ câu hỏi của lịch sử lớp 11 và lớp 12”.

H.HG.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên