![]() |
Thí sinh tìm giấy báo dự thi tại Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM lúc 16g ngày 25-6-2007 - Ảnh: Quốc Dũng |
Điểm chuẩn và điểm NV2, 3 năm 2007Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Hộp thư tư vấn tuyển sinh
* Em muốn thi vào những trường có đào tạo về quản trị du lịch và khách sạn, nói chung là ngành liên quan đến du lịch. Vậy em có thể nộp đơn vào trường nào (tốt nhất là trường công lập tại TP.HCM)? Những trường này tuyển sinh khối nào? (stealtheheart2003@...)
- Hiện có rất nhiều trường ĐH, CĐ có đào tạo ngành du lịch gồm hướng dẫn du lịch, quản trị du lịch, quản trị khách sạn... Tuy nhiên, trường ĐH công lập tại TP.HCM có đào tạo ngành này thì rất ít. Bạn xem thông tin các trường sau:
+ Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) trong ngành địa lý, mã ngành 608, có chuyên ngành địa lý du lịch. Điểm chuẩn năm 2007 khối C và D1 là 14 (năm 2006 là 16, năm 2005 là khối C:15-D1:15,5). Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành địa lý du lịch có đủ kiến thức cơ bản, khả năng làm việc, nghiên cứu và giảng dạy trong các lĩnh vực: qui hoạch và tổ chức các lãnh thổ du lịch, hướng dẫn du lịch, quản trị du lịch.
+ Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đào tạo chuyên ngành kinh doanh du lịch - khách sạn trong ngành quản trị kinh doanh, mã ngành 401, điểm chuẩn 2007 khối A-D1: 18,5 (năm 2006: 16, năm 2005: 18).
+ Trường ĐH Kinh tế TP.HCM chuyên ngành du lịch trong ngành quản trị kinh doanh, mã ngành 426, điểm chuẩn 2007 khối A: 21,5 (năm 2006: 17,5, năm 2005: 19,5).
+ Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đào tạo ngành văn hóa du lịch, mã ngành 03, điểm chuẩn 2007 khối D1: 14 (năm 2006: 15).
Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm những trường sau:
+ Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) trong ngành quản trị kinh doanh, mã ngành 402, có chuyên ngành quản trị kinh doanh du lịch. Điểm chuẩn năm 2007 khối A: 17,5 và khối D1-D2-D3-D4: 16,5 (năm 2006: A-D:17, năm 2005: A:18-D:17).
+ Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) đào tạo ngành quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ, mã ngành 403, khối A, điểm chuẩn 2007 là 20 (năm 2006: 17, năm 2005: 20).
+ Trường ĐH Cần Thơ có đào tạo ngành du lịch (hướng dẫn viên du lịch), mã ngành 606. Điểm chuẩn năm 2007 khối C là 15, khối D1 là 14 (năm 2006: 17,5, năm 2005: 15).
+ Trường ĐH Đà Lạt đào tạo ngành du lịch, mã ngành 606, điểm chuẩn 2007 khối D1: 13 (năm 2006: 15, năm 2005: 14).
+ Trường ĐH bán công Marketing trong ngành quản trị kinh doanh, mã ngành 401, có chuyên ngành du lịch lữ hành, mã ngành 401.5, điểm chuẩn 2007 khối A: 15, khối D1: 13.
+ Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh nhà hàng - khách sạn, mã ngành 405, điểm chuẩn 2007 khối A: 16, khối D1: 15 (năm 2006: A-D1:14, năm 2005: A:15-D1:14).
+ Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) đào tạo ngành du lịch học, mã ngành 609, điểm chuẩn 2007 khối C: 20,5 và khối D1-D2-D3-D4: 18 (năm 2006: C:20,5-D:19,5, năm 2005: C:20,5-D:19).
+ Trường ĐH Hà Nội đào tạo ngành du lịch (dạy bằng tiếng Anh - môn ngoại ngữ nhân hệ số 2), mã ngành 609, điểm chuẩn 2007 khối D1: 23 (năm 2006: 28,5, năm 2005: 24).
+ Trường ĐH Kinh tế quốc dân đào tạo ngành quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn, mã ngành 427, điểm chuẩn 2007 khối A: 24 (năm 2006: 21,5, năm 2005: 24,5).
+ Trường ĐH Thương mại đào tạo ngành quản trị doanh nghiệp khách sạn - du lịch, mã ngành 403, điểm chuẩn 2007 khối A: 18 (năm 2006: 17,5, năm 2005: 20).
+ Trường ĐH Văn hóa Hà Nội đào tạo ngành văn hóa du lịch, mã ngành 604, điểm chuẩn 2007 khối D1: 13 (năm 2006: 17, năm 2005: 16,5).
+ Viện ĐH Mở Hà Nội đào tạo ngành quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn (môn ngoại ngữ hệ số 2), mã ngành 403, điểm chuẩn 2007 khối D1: 18 (năm 2006: 22, năm 2005: 19); ngành hướng dẫn du lịch, mã ngành 404, điểm chuẩn 2007 khối D1: 18 (năm 2006: 20,5, năm 2005: 19).
Các trường ĐH dân lập hằng năm có điểm chuẩn từ 13 đến 15, tuyển khối A, D và C gồm: ĐH dân lập Cửu Long (ngành kinh doanh du lịch), ĐH dân lập Duy Tân (ngành quản trị du lịch và khách sạn và ngành quản trị du lịch lữ hành), ĐH Hoa Sen (ngành quản trị du lịch - khách sạn - nhà hàng), ĐH dân lập Hùng Vương (ngành du lịch), ĐH dân lập Kỹ thuật công nghệ TP.HCM (ngành quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn), ĐH dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (ngành quản trị du lịch - khách sạn),
ĐH dân lập Văn Hiến (ngành du lịch gồm quản trị du lịch - khách sạn, quản trị du lịch và dịch vụ lữ hành), ĐH dân lập Văn Lang (ngành quản trị du lịch), ĐH dân lập Đông Đô (ngành quản trị du lịch), ĐHdân lập Hải Phòng (ngành quản trị du lịch văn phòng), ĐH dân lập Lương Thế Vinh (ngành quản trị kinh doanh du lịch và ngành văn hóa du lịch), ĐH dân lập Phương Đông (ngành quản trị du lịch), ĐH Kinh doanh và công nghệ (ngành du lịch)…
Ngoài ra, các trường CĐ cũng đào tạo, gồm: CĐ Công nghiệp thực phẩm TP.HCM (chuyên ngành du lịch trong ngành Việt Nam học), CĐ tư thục Bách Việt (chuyên ngành quản trị du lịch lữ hành, quản trị du lịch nhà hàng - khách sạn trong ngành quản trị kinh doanh), CĐ tư thục Đức Trí (ngành quản trị du lịch),
CĐ tư thục Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn (ngành Việt Nam học chuyên ngành hướng dẫn du lịch và ngành quản trị du lịch khách sạn), CĐ Công nghiệp Sao Đỏ (ngành hướng dẫn du lịch và ngành ngoại ngữ du lịch), CĐ Du lịch Hà Nội, CĐ Kỹ thuật khách sạn và du lịch Hải Dương, CĐ Thương mại và Du lịch Thái Nguyên, CĐ Bách khoa Hưng Yên (ngành hướng dẫn du lịch)…
* Em muốn thi vào ngành điện tử - viễn thông của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nhưng em nghe nói nếu không đủ số tín chỉ khi học thì sẽ bị chuyển vào ngành điện năng hoặc điều khiển tự động. Điều kiện nào để được vào ngành điện tử - viễn thông? (Lê Quang Xuân, quangxuan09@...)
- Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển ngành điện - điện tử (mã ngành 108) gồm ba chuyên ngành điện năng, điều khiển tự động, điện tử - viễn thông. Sau năm thứ nhất sinh viên sẽ đăng ký phân ngành, dựa theo điểm số và nếu điểm thấp thì có thể không được học chuyên ngành điện tử - viễn thông.
Tuy nhiên sinh viên vẫn có thể học đồng thời các môn học của hai ngành (điện năng và điện tử - viễn thông) để ra trường có cùng lúc hai bằng. Điều này đã có rất nhiều sinh viên khoa điện - điện tử làm được, do trường đã áp dụng toàn diện hệ thống đào tạo theo tín chỉ.
* Em dự định thi vào Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng. Năm nay ngành cử nhân tiếng Anh có nhân hệ số không? Em thi phải đạt bao nhiêu điểm thì mới được nhân hệ số 2? Nếu em không đủ điểm vào trường này thì khi xét nguyện vọng 2, điểm của em vẫn là số điểm được nhân hệ số hay không nhân? (Nguyễn Quỳnh Như, matbiecxx@...)
- Môn ngoại ngữ thi vào Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) được nhân hệ số 2 bất kể bạn làm bài được bao nhiêu điểm. Khi đăng ký nguyện vọng 2 sang trường khác, điểm ngoại ngữ có nhân hệ số 2 hay không thì tùy thuộc vào trường bạn muốn xét tuyển. Thông thường các trường sẽ công bố trước để thí sinh biết.
Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008, thắc mắc các ngành học, qui chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận