Tag: học cao học

Trường trung cấp rầm rộ tuyển sinh thạc sĩ: Có gì bất thường?

"Tuyển sinh thạc sĩ cho người muốn học cao học, nâng hạng, nâng lương, chuyển ngành, mở trường, tìm cơ hội việc làm. Có tấm bằng thạc sĩ, khả năng cạnh tranh càng cao. Bằng chính quy của Bộ Giáo dục"...

Báo động người học thạc sĩ bỏ chọn trường công, 'chạy sang' trường tư

TTO - Thống kê mới nhất của Bộ GD-ĐT cho thấy năm học 2017-2018, gần 6.000 người chọn học thạc sĩ ở các trường tư, tăng đến 70,5%, trong khi số vào trường công giảm.

Cụ ông trên 80 tuổi vẫn... học cao học

TT - Đó là trường hợp của học viên Lê Phước Thiệt (sinh năm 1933, ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Cụ ông Lê Phước Thiệt vừa được Trường ĐH Duy Tân đặc cách học cao học khóa 12 ngành quản trị kinh doanh.

Cử nhân thất nghiệp - khủng hoảng vì ăn bám mẹ cha

TTO - Câu chuyện Phải nói dối mình ít học để xin bán hàng, bưng bê của bạn đọc Lan (Hà Nội) gợi mở chủ đề trí thức trẻ thất nghiệp - nỗi niềm của không ít người trẻ ngày nay.

Phải nói dối mình ít học để xin bán hàng, bưng bê

TTO - Tôi 24 tuổi, tốt nghiệp đại học gần một năm nay nhưng vẫn thất nghiệp. Sau nhiều lần nói dối ít học để có được các công việc chân tay sống qua ngày, tôi đành về quê “ăn bám” bố mẹ gần nửa năm nay.

Đồ án tốt nghiệp cao, có nhiều cơ hội học cao học Đức?

TTO - * Tôi tốt nghiệp Trường ĐH FPT tháng 12-2012 ngành CNTT với số điểm 7.15/10, nhưng điểm các môn chuyên ngành rất khá và đồ án tốt nghiệp của tôi được 9.6/10, sản phẩm của đồ án cũng được đánh giá khá cao.

Muốn học thạc sĩ tại Malaysia?

TTO - * Em đang học ĐH và sắp tốt nghiệp, muốn tìm hiểu về học phí cao học và chi phí ăn ở đi lại bên Malaysia. Em có thể xin giấy phép cư trú không, điều kiện ra sao, chẳng hạn như chứng minh tài sản? (Ngọc Thư)

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu xác minh

TT - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký văn bản gửi giám đốc các sở ngành, thủ trưởng các cơ quan đoàn thể và chủ tịch UBND huyện, thị xã yêu cầu xác minh cán bộ, công chức thuê người thi hộ, thi kèm để lấy bằng TOEIC, TOEFL mà báo Tuổi Trẻ đã phản ánh.

Yêu cầu tự giác khai báo

TT - Ngày 3-4, một nguồn tin cho hay sau khi báo Tuổi Trẻ phản ánh tình trạng thi hộ, thi kèm để lấy bằng TOEIC, TOEFL để bổ túc hồ sơ học cao học, Đảng ủy khối dân chính Đảng tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi các chi bộ, đảng bộ cơ sở tập trung rà soát danh sách cán bộ, đảng viên của chi đảng bộ được cử đào tạo hoặc tự học chương trình cao học và phải kiểm tra, giám sát.

Sẽ công khai danh sách vụ thuê người thi hộ

TT - “Sau khi báo Tuổi Trẻ phản ánh về việc cán bộ thuê người thi kèm, thi hộ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu cơ quan công an làm rõ. Cán bộ công chức, chiến sĩ nào có liên quan phải xử lý, không bao che”.