
Báo cáo của MDEC đánh giá hoạt hình Việt Nam có lợi thế về số lượng studio và hoạt động gia công, nhưng cần đầu tư mạnh hơn cho phát triển IP - Ảnh: NSX
Hoạt hình Việt Nam đang có nhiều cơ hội phát triển nhờ kinh tế số, nhu cầu gia công từ nước ngoài và sự xuất hiện của ngày càng nhiều IP (sở hữu trí tuệ) nội địa.
Theo báo cáo của Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), Việt Nam hiện có nhiều studio hoạt hình nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên để phát triển mạnh hơn, ngành vẫn cần giải quyết các bài toán về vốn đầu tư, nhân lực chất lượng cao và thương mại hóa sản phẩm.
Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về số lượng studio hoạt hình
Báo cáo cho biết quy mô thị trường hoạt hình Đông Nam Á năm 2025 ước đạt 1,24 tỉ USD. Trong đó, thị trường Việt Nam đạt khoảng 203,1 triệu USD, đứng sau Malaysia và Singapore, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 7,1% trong giai đoạn 2021-2025.
Đáng chú ý, Việt Nam hiện có khoảng 200 studio hoạt hình, nhiều nhất trong sáu quốc gia được khảo sát, vượt Malaysia (156), Indonesia (150) và Thái Lan (127).
Theo MDEC, ngành hoạt hình Việt Nam phát triển ổn định nhờ số lượng studio lớn và hệ sinh thái sáng tạo nội dung số ngày càng mở rộng. Hiện nay, thế mạnh của Việt Nam vẫn là gia công hoạt hình cho các đối tác quốc tế nhờ chi phí cạnh tranh. Tuy nhiên việc xây dựng các IP có giá trị thương mại vẫn cần được đầu tư nhiều hơn.

Nhiều IP hoạt hình Việt như Wolfoo, Trạng Quỳnh Nhí hay Dế Mèn được nhắc đến trong báo cáo của MDEC - Ảnh: NSX
Báo cáo cũng nhắc đến một số IP nổi bật của Việt Nam như Wolfoo, Trạng Quỳnh Nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội, Thỏ Bảy Màu, Quà tặng cuộc sống và Monta trong dải ngân hà kỳ cục. Đây là những ví dụ cho thấy các studio trong nước đang từng bước phát triển thương hiệu hoạt hình của riêng mình, thay vì chỉ nhận gia công.
Theo MDEC, hoạt hình Việt Nam xuất hiện từ cuối những năm 1950 nhưng trong thời gian dài chủ yếu do các đơn vị nhà nước sản xuất, mỗi năm chỉ thực hiện khoảng 10-15 phim ngắn.
Hiện nay, dù đã chuyển sang mô hình thị trường, ngành vẫn thiếu nguồn vốn, kịch bản chất lượng và nhân lực chuyên môn để tạo ra những IP có sức cạnh tranh quốc tế.

Thỏ Bảy Màu là một trong những thương hiệu hoạt hình Việt đang từng bước mở rộng sức ảnh hưởng trên các nền tảng số - Ảnh: NSX
Báo cáo cũng cho rằng các chính sách hỗ trợ riêng cho ngành hoạt hình còn chưa nhiều. Điểm tích cực là năm 2024, Sconnect đã thành lập quỹ đầu tư hoạt hình nhằm hỗ trợ phát triển các dự án IP mới và mở rộng cơ hội hợp tác với các nền tảng phân phối quốc tế.
Khán giả Việt chuộng lồng tiếng Việt
Khảo sát 1.400 người tại sáu quốc gia Đông Nam Á cho thấy 85% người tham gia tại Việt Nam thích xem hoạt hình bằng bản lồng tiếng Việt, cao hơn nhiều so với tiếng Anh (46%) và tiếng Nhật (22%). Theo MDEC, điều này cho thấy đầu tư vào chất lượng lồng tiếng sẽ giúp các nhà sản xuất tiếp cận tốt hơn khán giả trong nước.

Báo cáo cũng chỉ ra Việt Nam có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm sản xuất hoạt hình của khu vực Đông Nam Á - Ảnh: VTV
Ngoài ra, 71% người được khảo sát tại Việt Nam cho biết sẵn sàng trả tiền để xem hoạt hình Việt tại rạp hoặc trên các nền tảng trực tuyến.
Theo báo cáo, nhu cầu của khán giả không còn là rào cản lớn, mà thách thức nằm ở việc tạo ra những tác phẩm có chất lượng ổn định, được phát hành rộng rãi và đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận