24/04/2013 02:02 GMT+7

Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục đầu tư vào cao su, mía đường

H.ĐĂNG
H.ĐĂNG

TT - Chiều 23-4, tại ĐHĐCĐ thường niên 2013, ông Đoàn Nguyên Đức - chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển đa ngành, tập trung vào nông nghiệp (cao su, mía đường), thủy điện, bất động sản và khoáng sản. Trong năm 2013, HAGL tiếp tục trồng 7.000ha cao su để hoàn thành kế hoạch trồng 51.000ha của giai đoạn 1, do đây là cây trồng có tỉ suất lợi nhuận cao (giá bán hiện nay là 58 triệu đồng/tấn so với giá thành chỉ có 23 triệu đồng/tấn) và trồng thêm gần 4.500ha mía.

Về thủy điện, HAGL sẽ tiếp tục đầu tư vào các dự án tại Lào do có giá bán điện cao hơn VN. Với lợi thế được cấp đất sớm với giá rẻ, khoảng 740 USD/m2 cho thời hạn 70 năm, Myanmar là địa chỉ sẽ được HAGL đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bất động sản nhằm tận dụng sự thiếu hụt nguồn cung văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp tại quốc gia này... Trong năm 2013, HAGL đặt ra kế hoạch doanh thu 3.620 tỉ đồng và lợi nhuận là 1.107 tỉ đồng, trong đó chiếm tỉ trọng lớn nhất là cao su, mía đường và dự án bất động sản tại Myanmar.

H.ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên