14/10/2022 20:16 GMT+7

Hoàng Anh Gia Lai gục ngã trước các cầu thủ trẻ xứ Nghệ

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO- Chuỗi trận không biết thắng của thầy trò HLV Kiatisak kéo dài lên con số 7 sau khi thua Sông Lam Nghệ An (SLNA) 1-2 vào tối 14-10 ở vòng 19 V-League 2022. Tình huống đá phản lưới nhà của tiền đạo Brandao đã đẩy chiến thắng vào tay đội khách.

Hoàng Anh Gia Lai gục ngã trước các cầu thủ trẻ xứ Nghệ - Ảnh 1.

Công Phượng (phải) nỗ lực hết sức nhưng vẫn không thể giúp Hoàng Anh Gia Lai khép lại chuỗi trận toàn hòa và thua - Ảnh: ANH HỒNG

Dù có tới 6 trận liền toàn hòa và thua, thế nhưng HLV Nguyễn Huy Hoàng vẫn tự tin cho chuyến làm khách trên sân Pleiku khi chỉ sử dụng một ngoại binh là Olaha. Bên cạnh đó là nhiều gương mặt trẻ từ 19 đến 23 tuổi trong đội hình xuất phát như: Văn Lắm, Văn Cường, Khắc Lương, Đình Tiến.

Dù ra sân với đội hình không thật mạnh, thế nhưng SLNA lại là đội nhập cuộc tốt hơn với những tình huống dàn xếp tấn công mạch lạc, đẩy đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai vào thế chống trả vất vả. Chỉ trong 45 phút đầu tiên, SLNA đã có tới 5 pha dứt điểm, có tới 4 lần bóng đi trúng đích và trong đó có bàn mở tỉ số 1-0 của Olaha.

Hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai lại gây thất vọng trong bàn thua này. Đầu tiên là lỗi của trung vệ Hữu Tuấn khi không ngăn cản được pha tấn công và lật bóng bổng vào trung lộ của Đình Tiến. Bóng bay vào trước cầu môn, trung vệ Mauricio lại vụng về không kịp bật cao ngăn chặn, giúp Olaha thoải mái đánh đầu tung lưới đội chủ nhà.

Hoàng Anh Gia Lai bừng tỉnh, chơi gắn bó hẳn lên sau giờ nghỉ giải lao. Họ dàn xếp tấn công mạch lạc, chủ yếu là những tình huống phản công nhanh để Brandao và Văn Toàn đua tốc độ dọc hai biên.

Nhưng bàn gỡ hòa 1-1 lại đến từ pha dàn xếp bài bản: Công Phượng tỉa bóng cho Hồng Duy thoát xuống nơi cánh trái rồi treo bóng vào trước cầu môn đội khách. Đón cú đánh đầu giải vây của Quế Ngọc Hải dội ra, Minh Vương tung chân bắt vô lê đưa bóng bật cột dọc đi luôn vào lưới.

Chơi tốt trong hiệp 2, sút cầu môn nhiều và chính xác hơn (5/7 lần), nhưng bàn thắng như trêu ngươi với chủ nhà. Thậm chí khi thủ môn Văn Hoàng (SLNA) mất đà, Minh Vương lao vào đá bồi nhưng lại đưa bóng bật người Văn Hoàng từ cự ly 4m trước cầu môn bỏ trống ở phút 87.

Hoàng Anh Gia Lai gục ngã trước các cầu thủ trẻ xứ Nghệ - Ảnh 2.

Pha hỏng ăn bàn vào phút 87 của Minh Vương. Ít phút sau, Hoàng Anh Gia Lai bị thủng lưới và thua SLNA 1-2- Ảnh: ANH HỒNG

Hai phút sau khi hỏng ăn bàn, Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ bị thủng lưới bởi pha đá phản lưới nhà của Brandao trong nỗ lực ngăn chặn quả đá phạt góc của đội khách.

Đội bóng xứ Nghệ khép lại chuỗi 6 trận không biết thắng để vươn lên vị trí thứ 5 với 26 điểm nhờ chiến thắng trên sân Pleiku. Với chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, họ tiếp tục làm buồn lòng người hâm mộ khi có tới 7 trận toàn hòa và thua.

Trên sân Thanh Hóa, Hải Phòng đánh bại đội chủ nhà với chiến thắng 1-0 và tạm vươn lên nhì bảng xếp hạng với 32 điểm. Bàn thắng duy nhất của Rimario giúp anh củng cố ngôi Vua phá lưới với 15 pha lập công.

Trên sân Hà Tĩnh, những màn ăn vạ, kéo dài thời gian thô thiển không chỉ khiến cầu thủ SHB Đà Nẵng bị thẻ phạt mà còn kéo theo sự mất tập trung của đồng đội vào cuối trận. Và họ phải trả giá đắt với bàn gỡ hòa 1-1 do công Janclescio (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) ở phút 84. Trước đó, Junior mở tỉ số cho SHB Đà Nẵng trong hiệp 1.

Lại thua, HAGL đã không thắng trận thứ 7 liên tục ở V-League 2022 Lại thua, HAGL đã không thắng trận thứ 7 liên tục ở V-League 2022

TTO - Chiều 14-10, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã để thua Sông Lam Nghệ An (SLNA) 1-2 ở vòng 19 V-League 2022 để nối dài chuỗi trận không biết thắng lên con số 7.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên