02/01/2022 10:19 GMT+7

Hoàng Anh Gia Lai chuộng cầu thủ Brazil, đôn cầu thủ trẻ lên đá V-League 2022

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO- Tám tuần trước lúc mùa bóng mới 2022 khởi tranh, Hoàng Anh Gia Lai trở thành CLB đầu tiên ở V-League hoàn tất việc tuyển mộ ngoại binh. Tân binh mới nhất là tiền đạo Jefferson Baiano.

Hoàng Anh Gia Lai chuộng cầu thủ Brazil, đôn cầu thủ trẻ lên đá V-League 2022 - Ảnh 1.

HLV Kiatisak đang hướng dẫn chiến thuật cho các cầu thủ trẻ vừa được đưa lên thử việc ở Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: HAGL FC

Trước khi đến đầu quân cho đội bóng phố núi, chân sút 27 tuổi này từng chơi cho rất nhiều CLB ở Brazil, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bahrain. Trong số các đội bóng Baiano từng đá, có CLB Mito Hollyhock (Nhật Bản), nơi Công Phượng từng thi đấu một mùa giải.

Sau lúc đề xuất với lãnh đạo CLB giữ lại tiền đạo Brandao (Brazil), trung vệ Kim Dong Su (Hàn Quốc), thông qua sự tiến cử từ nhiều nguồn khác nhau, HLV Kiatisak trực tiếp xem các đoạn clip trước lúc đưa ra quyết định chiêu mộ trung vệ Mauricio rồi tiền đạo Baiano.

Hoàng Anh Gia Lai chuộng cầu thủ Brazil, đôn cầu thủ trẻ lên đá V-League 2022 - Ảnh 2.

Tiền đạo Baiano ký hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: ANH NGUYỄN

Trừ Kim Dong Su, ba ngoại binh của Hoàng Anh Gia Lai mùa này đều có quốc tịch Brazil. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử CLB, Hoàng Anh Gia Lai có nhiều cầu thủ Brazil cùng chinh chiến với nhau ở V-League.

Chuộng lối đá đẹp, chơi tấn công hoa mỹ nên không quá ngạc nhiên khi HLV Kiatisak quyết định chọn cầu thủ Brazil để chinh phục ngôi vô địch V-League, đồng thời hạ quyết tâm chơi thật tốt ở AFC Champions League 2022.

Thống kê cho thấy các ngoại binh của Hoàng Anh Gia Lai mùa này có chiều cao đáng nể: Kim Dong Su 1,89m (được phép dự AFC Champions League 2022 với tư cách cầu thủ ASIAN), Brandao 1,83m, Mauricio 1,98m và Baiano 1,88m.

Sử dụng các ngoại binh có lợi thế về chiều cao như vậy, phải chăng Hoàng Anh Gia Lai muốn nhắm tới việc ghi bàn từ các tình huống cố định mà CLB chưa làm được ở V-League 2021?

Trả lời Tuổi Trẻ Online, HLV Kiatisak nói: "Chiều cao lý tưởng của các ngoại binh này sẽ gia tăng sức ép đáng kể lên hàng thủ của các đối thủ. Việc gây sức ép của những "cây sào" này sẽ mở ra nhiều cơ hội làm bàn hơn cho các đồng đội".

* Ông nói gì về việc CLB bật đèn xanh cho nhiều cầu thủ giỏi sang chơi ở nhiều đội khác ở V-League, Giải hạng nhất mùa tới, nhưng lại đôn cầu thủ trẻ lên đá V-League 2022?

- Chúng tôi có quá nhiều cầu thủ được đào tạo bài bản, nhưng không sao sử dụng hết. Muốn cầu thủ không hụt hẫng, tài năng được thăng tiến thì phải tạo cơ hội cho họ ra sân.

Chơi ở CLB khác, họ được đá nhiều vẫn tốt hơn là suốt cả mùa ngồi dự bị trên sân Pleiku. Họ không đi luôn, mà sẽ trở về khi tôi cần họ.

Hiện tại, CLB có nhiều cầu thủ U23 rồi U21. Họ cũng cần được hít thở, chơi bóng ở V-League. Tôi thích làm bóng đá trẻ nên đưa họ lên để được các đàn anh dìu dắt. Đó sẽ là những gương mặt sẽ thay thế cho Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… trong tương lai. Họ cần được chuẩn bị nghiêm túc từ bây giờ.

Bảy cầu thủ của CLB đang chơi cho đội tuyển Việt Nam sẽ là bộ khung chính bên cạnh 4 ngoại binh Mauricio - Kim Dong Su - Brandao - Baiano và thủ môn Tuấn Linh, trung vệ Hữu Tuấn. Ở mỗi tuyến, tôi đều có dư nhân sự, có thể chơi tốt ở nhiều vị trí. Do vậy tôi sẽ xếp họ đá xoay tua để tất cả cùng được nghỉ ngơi, hồi phục thể lực hợp lý.

* Hoàn tất việc chọn ngoại binh, nhưng không hẳn mọi chuyện đều thuận lợi cho Hoàng Anh Gia Lai trong việc nhắm đến ngôi vô địch V-League 2022?

- Đúng vậy. Chắc chắn rằng giải đấu trong nước sẽ có nhiều lần tạm ngưng để cầu thủ dự vòng loại World Cup 2022, SEA Games, Asiad, vòng chung kết U23 châu Á.

Những lần giải tạm ngưng như vậy ảnh hưởng nhiều đến tinh thần lẫn phong độ cầu thủ. Đây là một câu hỏi hóc búa mà tôi và các đồng nghiệp dự V-League đang tìm lời giải.

* Ông có nghĩ rằng lối đá của Hoàng Anh Gia Lai sẽ bị bắt bài?

- Có. Sau khi tạo ra bất ngờ ở V-League 2021, lối chơi mà tôi xây dựng cho Hoàng Anh Gia Lai đã được các CLB ít nhiều nắm bắt được. Do vậy tôi cần phải có sự chuẩn bị tốt hơn về mọi mặt thì mới mong chiến thắng khi gặp lại họ ở V-League 2022.

Thử việc 20 tài năng trẻ

Ngày 3-1, Hoàng Anh Gia Lai sẽ di chuyển xuống Quy Nhơn tham dự Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung cùng các đội T.Bình Định, B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng.

Do các tuyển thủ của HAGL còn làm nhiệm vụ ở đội tuyển Việt Nam nên HLV Kiatisak đã gọi 20 cầu thủ U21 lên thử lửa ở đội 1 tại giải đấu này. Từ đây cho đến lúc V-League 2022 sẽ khởi tranh vào trung tuần tháng 2, nhóm cầu thủ trẻ này vẫn tiếp tục tập luyện dưới sự dìu dắt của HLV Kiatisak.

HLV Kiatisak kỳ vọng rằng từ đây, ông sẽ chọn ra được từ 5-7 tài năng trẻ đăng ký tham dự V-League và AFC Champions League 2022.

V-League 2022: Hoàng Anh Gia Lai làm mới khâu thể lực V-League 2022: Hoàng Anh Gia Lai làm mới khâu thể lực

TTO - Sau hơn 4 tháng về phép thăm gia đình ở Thái Lan, HLV Kiatisak đã trở lại Việt Nam để cùng các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chuẩn bị cho mùa bóng mới 2022 kể từ ngày 28-12.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên