27/12/2021 15:07 GMT+7

V-League 2022: Hoàng Anh Gia Lai làm mới khâu thể lực

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Sau hơn 4 tháng về phép thăm gia đình ở Thái Lan, HLV Kiatisak đã trở lại Việt Nam để cùng các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chuẩn bị cho mùa bóng mới 2022 kể từ ngày 28-12.

V-League 2022: Hoàng Anh Gia Lai làm mới khâu thể lực - Ảnh 1.

HLV Kiatisak giới thiệu trung vệ Mauricio (áo trắng) và chuyên gia hồi phục thể lực Witoon (thứ tư từ trái qua)- Ảnh: ANH NGUYỄN

Chia sẻ cùng báo giới thể thao tại TP.HCM, HLV Kiatisak cho biết mùa tới, đội bóng phố núi sẽ tham dự nhiều giải đấu từ trong ra tới ngoài nước như V-League, Cúp quốc gia rồi AFC Champions League 2022.

Chữa trị chấn thương sao cho hiệu quả là điều nan giải với nhiều CLB. Mùa này, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tăng cường thêm chuyên gia thể lực đến từ Thái Lan - ông Witoon Mingkhaun (59 tuổi). Ông từng có 5 năm giữ vai trò này với đội tuyển Thái Lan và U23 Thái Lan.

Chuyên gia Witoon sẽ đảm trách vai trò hồi phục thể lực sau trận đấu, matxa, chữa trị chấn thương dài hạn cho cầu thủ bằng phương pháp vật lý trị liệu.

Trước đây, cầu thủ chấn thương ở phố núi thường không có y tá hay bác sĩ theo dõi khi đội nhà đi đá xa. Do vậy đôi lúc việc chữa trị không mang lại kết quả như ý. Từ mùa bóng này, trở ngại ấy sẽ được chấn chỉnh khi chuyên gia Witoon đến nhận nhiệm vụ.

Hiện tại HAGL đang là CLB có đội ngũ y tế hùng hậu nhất, với bác sĩ kỳ cựu Đồng Xuân Lâm, chuyên gia thể lực Bundit, chuyên gia hồi phục thể lực - chữa trị chấn thương Witoon và 2 y tá khác.

Để chuẩn bị thật tốt cho việc chinh chiến ở nhiều sân chơi khác nhau, HAGL vừa mang về trung vệ Mauricio (Brazil) để thay cho trung vệ Memovic không được gia hạn hợp đồng.

HLV Kiatisak kỳ vọng rằng ngoài việc giữ vai trò trung vệ cùng Hữu Tuấn, ông tin rằng với chiều cao 1,96m, Mauricio sẽ là một giải pháp ghi bàn cho HAGL trong các tình huống cố định.

Trung bình mỗi trận, HAGL được hưởng không dưới 7-8 quả đá phạt góc. Thậm chí có trận họ được hưởng tới 15 quả nhưng thật hiếm khi làm tung lưới đối phương. Việc bổ sung trung vệ cao kều này chính là giải pháp mà HLV Kiatisak đặt trọn niềm tin vào Mauricio.

Sau mùa bóng 2021, HAGL giữ lại tiền đạo Brandao. Tuy chỉ ghi được 3 bàn sau 12 vòng đấu, nhưng chân sút này được tín nhiệm cao nhờ thể lực dồi dào, khả năng di chuyển rộng để lôi kéo hàng thủ đối phương và thường xuyên hỗ trợ cho hàng thủ đội nhà.

Gương mặt cũ ở hàng phòng ngự cũng được gia hạn hợp đồng là trung vệ Kim Dong Su. Dù có thêm tân binh Mauricio, nhưng do được chơi ở AFC Champions League 2022 nên HAGL đang chờ ký hợp đồng với một ngoại binh nữa.

HLV Kiatisak: ‘Không sao đâu, tôi vẫn ở đây rất lâu’ HLV Kiatisak: ‘Không sao đâu, tôi vẫn ở đây rất lâu’

TTO - Sáng 24-9, HLV trưởng CLB Hoàng Anh Gia Lai Kiatisak đã trấn an người hâm mộ đội bóng phố núi khi Hoàng Anh Gia Lai không được VFF trao cúp vô địch V-League 2021. HLV Kiatisak cho biết: "Không sao đâu, tôi sẽ ở lại đây rất lâu".

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên