11/03/2015 10:58 GMT+7

Hoãn xử vụ đánh hội đồng phó giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa

DUY THANH
DUY THANH

TTO - HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa vì vắng bị hại, luật sư bào chữa cho bị cáo Hạnh, 14/16 nhân chứng và 14/17 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

10 bị cáo hành hung phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa trong phiên tòa sáng 11-3 - Ảnh: DUY THANH
10 bị cáo hành hung phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa trong phiên tòa sáng 11-3 - Ảnh: Duy Thanh

Sáng 11-3, TAND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Hữu Hạnh (Hạnh nhỏ, 41 tuổi, ở P.Phước Hòa, TP Nha Trang) và đồng phạm trong vụ án “cố ý gây thương tích” cho ông Nguyễn Văn Dần (52 tuổi, phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa).

Tuy nhiên, sau phần khai mạc, hội đồng xét xử đã tuyên hoãn phiên tòa vì vắng bị hại, luật sư bào chữa cho bị cáo Hạnh, 14/16 nhân chứng và 14/17 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa sẽ được mở lại vào sáng 26-3.

Theo hồ sơ, trước khi bị bắt tạm giam trong vụ án này, Hạnh là người từng có hai tiền án về tội “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.

Cùng hầu tòa với Hạnh còn có chín đồng phạm gồm: Nguyễn Đức Thi (cu Nu, 35 tuổi, ở P.Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, có bốn tiền án về các tội “cướp tài sản”, “cố ý gây thương tích”, “cưỡng đoạt tài sản”, “che giấu tội phạm”); Nguyễn Đức Nhựt Sơn (29 tuổi, ở P.Phước Hòa, TP Nha Trang, có hai tiền án về các tội “cướp giật”, “trộm cắp tài sản”); Huỳnh Ngọc Nhân (19 tuổi, ở P.Phước Hòa, có một tiền sự gây rối trật tự công cộng); Lê Thanh Nhàn (25 tuổi, ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang); Lê Quang Sang (26 tuổi, ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa); Phan Nhật Dũng (21 tuổi, ở P. Ngọc Hiệp, TP Nha Trang); Trần Thanh Tú (21 tuổi, ở xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang); Lê Thanh Hải (19 tuổi, ở P.Phước Tiến, TP Nha Trang); Võ Duy Sanh (29 tuổi, ở P.Vĩnh Hòa, TP Nha Trang).

Theo cáo trạng, chiều 22-10-2013, đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Văn Dần làm trưởng đoàn kiểm tra văn phòng Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và vận tải Tân Hoàng Long (gọi tắt là Công ty Tân Hoàng Long, trụ sở ở P.Lộc Thọ, TP Nha Trang) do vợ chồng Hạnh làm chủ, thuê ông Võ Xuân Hào làm giám đốc, vợ Hạnh là Nguyễn Ngọc Hồng Vân làm phó giám đốc.

Bị cáo chủ mưu Nguyễn Hữu Hạnh - Ảnh: DUY THANH
Bị cáo chủ mưu Nguyễn Hữu Hạnh - Ảnh: Duy Thanh

Quá trình làm việc, đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty Tân Hoàng Long dừng hoạt động đến khi xuất trình được giấy phép kinh doanh vận tải; đề nghị UBND TP Nha Trang chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, đình chỉ hoạt động của văn phòng công ty này; lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông xử lý vi phạm các xe của Tân Hoàng Long khi tham gia vận chuyển hành khách dưới mọi hình thức.

Khoảng 20g ngày 22-10-2013, một xe chở khách của Tân Hoàng Long bị cảnh sát giao thông tạm giữ tại thị xã Ninh Hòa, không cho lưu hành.

Đến khoảng 23g cùng ngày, khi Hạnh trình được giấy phép kinh doanh thì chiếc xe trên mới được cho tiếp tục hành trình.

Bực tức việc bị đoàn liên ngành do ông Dần làm trưởng đoàn kiểm tra và đưa ra các đề nghị nghiêm khắc với doanh nghiệp vận tải của mình, từ 0h-5g ngày 23-10-2013, Hạnh đi nhậu cùng với chín bị cáo trên và hai phụ nữ khác. Đến khoảng 5g30 cùng ngày, Hạnh nói với Sơn là bị ông Dần “hành” nên sau khi ăn sáng, uống cà phê xong sẽ dẫn cả bọn đến nhà ông này để đánh.

Khoảng 6g30 ngày 23-10-2013, Hạnh cùng cả nhóm đi trên nhiều xe máy đến nhà ông Dần ở P.Vĩnh Nguyên (TP Nha Trang). Trong khi hai phụ nữ trong nhóm bỏ về, thì số còn lại xông vào nhà ông Dần. Thấy ông này từ trên lầu bước xuống, Sơn bịa chuyện ông Dần nợ tiền cá độ bóng đá để Thi, Sang, Dũng, Nhân, Hải lao vào đánh hội đồng ông phó giám đốc sở.

Khi vợ ông Dần chạy lên lầu định gọi điện báo công an thì Sơn hăm dọa. Cả nhóm tiếp tục đánh ông Dần té ngã. Chỉ đến khi Hạnh lên tiếng: “Thôi, đừng đánh nữa, được rồi” thì cả nhóm mới rút lui, lên xe bỏ chạy.

Kết quả giám định pháp y đối với ông Dần ngày 25-10-2013 cho thấy, ông bị đa chấn thương vùng mặt, tay, chân; mắt trái bầm tụ máy; gãy xương 4, 5 bàn tay trái, biến dạng, hạn chế cử động; bàn tay phải và hai bên gối bầm tụ máu. Kết luận pháp y là sức khỏe ông Dần thời điểm được giám định bị giảm do thương tích gây nên là 16%. Ngày 25-10-2013, ông Dần làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án.

Ngày 26-10-2013, hai đối tượng Lê Quang Sang và Lê Thanh Hải bị bắt tạm giam, sau đó Hạnh và các bị can khác tham gia đánh ông Dần cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cáo trạng truy tố cả mười bị cáo ở khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 2-7 năm tù.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên