22/09/2015 11:25 GMT+7

Hoãn xử vụ án công an Tuy Hòa dùng nhục hình

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Bị cáo Nguyễn Tấn Quang - thiếu tá, nguyên đội phó Đội điều tra tội phạm về trật tự Công an TP Tuy Hòa đã có đơn xin vắng mặt do đang chữa bệnh.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm sáng 22-9 - Ảnh: Duy Thanh
5 bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm sáng 22-9 - Ảnh: Duy Thanh

Sáng 22-9, sau phần thủ tục mở đầu, Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã quyết định hoãn xử phúc thẩm vụ án dùng nhục hình xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên do vắng mặt một bị cáo, đại diện hợp pháp người bị hại có kháng cáo và các luật sư.

Bị cáo Nguyễn Tấn Quang (thiếu tá, nguyên đội phó Đội điều tra tội phạm về trật tự Công an TP Tuy Hòa), một trong số các bị cáo bị xét xử sơ thẩm tội “dùng nhục hình” có đơn xin vắng mặt vì đang chữa bệnh.

Đại diện cho cha mẹ bị hại Ngô Thanh Kiều (nạn nhân chết sau khi bị các công an dùng nhục hình), hai luật sư bảo vệ quyền lợi của họ đều có đơn xin vắng mặt vì lý do khách quan và xin hoãn tòa.

Theo đại diện Viện KSND cấp cao tại phiên tòa phúc thẩm, do vắng mặt bị cáo và đại diện người bị hại có kháng cáo nên đề nghị hội đồng xét xử hoãn tòa.

Luật sư Nguyễn Văn Thắng (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành) đề nghị tòa khi mở lại cần triệu tập thêm đại diện Viện Pháp y quốc gia khu vực 2 (tại TP.HCM).

Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, thời gian xử lại sẽ được thông báo sau.

Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, trinh sát viên Công an TP Tuy Hòa) 8 năm tù. 

Bị cáo Nguyễn Minh Quyền (thiếu tá, nguyên đội phó trinh sát Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù, Phạm Ngọc Mẫn (thượng úy, nguyên trinh sát viên Công an TP Tuy Hòa) 2 năm 3 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Tấn Quang 2 năm tù, Đỗ Như Huy (trung úy, nguyên trinh sát viên Công an TP Tuy Hòa) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội dùng nhục hình.

Riêng bị cáo Lê Đức Hoàn (thượng tá, nguyên phó trưởng Công an TP Tuy Hòa) được tòa tuyên 9 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng cho hưởng án treo.

Ông Lê Đức Hoàn (bìa trái) đã được cấp sơ thẩm tuyên cho hưởng án treo - Ảnh: Duy Thanh
Ông Lê Đức Hoàn (bìa trái) đã được cấp sơ thẩm tuyên cho hưởng án treo - Ảnh: Duy Thanh

Gia đình bị hại đề nghị xử tăng án các bị cáo

Theo hồ sơ vụ án, do xác định ông Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1982, ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) tham gia một số vụ trộm cắp tài sản lớn, rạng sáng 13-5-2012, công an đã đến nhà bắt ông và sáng cùng ngày đưa về trụ sở Công an TP Tuy Hòa làm việc.

Tại đây, từ 8g đến gần 13g cùng ngày, các bị cáo Thành, Quyền, Mẫn, Quang, Huy đã thay nhau dùng dùi cui cao su đánh vào người ông Kiều trong khi ông này bị còng tay vào ghế và không cho nghi phạm ăn uống.

Đến chiều cùng ngày, khi ông Kiều được công an TP Tuy Hòa đưa đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên thì ông ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên thì đã chết.

Sau khi điều tra, vụ án được TAND TP Tuy Hòa xét xử sơ thẩm lần đầu hồi tháng 3-2014, chỉ 5 bị cáo Thành, Quyền, Mẫn, Quang, Huy bị xử tội “dùng nhục hình”.

Bản án của TAND TP Tuy Hòa tuyên với 5 bị cáo (3 án tù, 2 án treo) bị cho quá nhẹ, không tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo, có dấu hiệu bỏ lọt người, lọt tội vì ông Lê Đức Hoàn là người chỉ đạo toàn bộ chuyên án nhưng để thuộc cấp gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu các cơ quan tố tụng trung ương kiểm tra, xử lý vụ án đúng quy định pháp luật, Viện KSND tối cao khởi tố bổ sung vụ án “thiếu trách nhiệm…” đồng thời khởi tố bị can Lê Đức Hoàn về tội này.

Vào tháng 7-2014, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm (lần một) tuyên hủy án sơ thẩm để Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao điều tra lại vụ án.

Sau khi điều tra lại, tháng 5-2015, TAND tỉnh Phú Yên xử sơ thẩm lại vụ án nhưng gia đình bị hại Ngô Thanh Kiều tiếp tục kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm xử tăng án đối với các bị cáo, đồng thời xem xét khởi tố tội “bắt giữ người trái pháp luật”. Bị cáo Thành kháng cáo kêu oan.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên